Pháp luật

Đánh án mại dâm 'khủng', triệt phá đường dây môi giới gần 200 gái bán dâm

Kẻ cầm đầu đường dây khai "quản lý" khoảng 200 gái bán dâm, thu lợi mỗi tháng hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 12/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa, Công an huyện Long Thành, Nhơn Trạch và Công an TP.HCM triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua Internet, bắt giữ 8 người liên quan.

Theo điều tra, đường dây môi giới mại dâm qua mạng do Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1985, ngụ quận 3, TP HCM) cầm đầu.

Ngoài Hoàng, 7 đối tượng cùng ngụ TP HCM bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi môi giới mại dâm khác gồm: Lê Minh Sang (SN 1994, ngụ tỉnh Đồng Nai), Bằng Thị Hiệp (SN 1995, ngụ tỉnh Tuyên Quang), Lê Hoàng Trung Nghi (SN 1993), Nguyễn Phi Bằng (SN 1985), Nguyễn Đình Bách Huy (SN 1998), Nguyễn Thị Bạch (SN 1981) và Nguyễn Thành Tâm (SN 1998).

Đánh án mại dâm 'khủng', triệt phá đường dây môi giới gần 200 gái bán dâm
Băng nhóm môi giới mại dâm bị bắt. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Tại cơ quan công an, các nghi can đã thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, trung bình mỗi tháng một gái bán dâm phải trả cho đường dây môi giới 3 triệu -8 triệu đồng. Riêng Nguyễn Xuân Hoàng khai nhận đang quản lý gần 200 gái bán dâm hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trung bình mỗi tháng Hoàng thu lợi bất chính từ hoạt môi giới mại dâm hơn 1 tỉ đồng.

Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ hơn 2 tỷ đồng cùng nhiều điện thoại, máy tính bảng và hàng chục thẻ tín dụng ngân hàng mà các đối tượng dùng để điều hành mua bán dâm.

Mở rộng chuyên án, Công an tỉnh Đồng Nai đồng loạt kiểm tra 8 khách sạn, nhà nghỉ ở Biên Hòa, Long Thành và Nhơn Trạch, bắt quả tang 16 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Thông tin tới báo chí, Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc - Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, thủ đoạn của các đối tượng môi giới mại dâm là rất tinh vi thường xuyên sử dụng internet công nghệ cao để điều hành hoạt động, các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng, số điện thoại ảo nhằm che dấu thân nhân lai lịch. Các đối tượng môi giới chỉ liên lạc với gái bán dâm qua các trang mạng xã hội như zalo, Facebook… Điều này cũng gây khó khăn cho lực lượng chức năng để xác định các đối tượng môi giới khi bắt quả tang gái bán dâm tại các nhà nghỉ và khách sạn.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, đưa các đối tượng có liên quan ra xử lý trước pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/danh-an-mai-dam-khung-triet-pha-duong-day-moi-gioi-gan-200-gai-ban-dam-tintuc805210