Pháp luật

Đánh anh ruột tử vong vì mâu thuẫn trong lúc ăn rằm tháng 'cô hồn'

Đỉnh điểm vụ xô xát, Định đã dùng vật cứng đập nhiều nhát vào người, đầu anh trai khiến nạn nhân tử vong không lâu sau đó.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 29/8, trong lúc ăn rằm tháng bảy ở nhà tại số 58 phố Đại Huề, khối Cửa Đông, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Vy Thanh Định (SN 1981) và anh trai là V.T.D. (SN 1971) xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Đỉnh điểm, Định đã dùng vật cứng đập nhiều nhát vào người, đầu anh trai. 

Hậu quả, ông D. bị thương, sau đó được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đến khoảng 18h30 cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.

Gây án xong, đối tượng Định khóa cửa cố thủ trong nhà, đến 19h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã triển khai bắt giữ được đối tượng này.

Đánh anh ruột tử vong vì mâu thuẫn trong lúc ăn rằm tháng 'cô hồn'
Công an bắt giữ nghi can Vy Thanh Định.

Được biết, 2 anh em V.T.D và Vy Thanh Định quê ở xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, đều đã bỏ vợ, hiện ở cùng nhau tại số 58 phố Đại Huề, khối Cửa Đông, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Đáng chú ý, cả 2 anh em thường xuyên uống rượu và hay xảy ra mâu thuẫn.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/danh-anh-ruot-tu-vong-vi-mau-thuan-trong-luc-an-ram-thang-co-hon-d179249.html