Pháp luật

Dấu hiệu án mạng trong vụ thi thể trôi sông

Khám nghiệm tử thi trôi trên sông Sêrêpốk, công an phát hiện thi thể có nhiều vết đâm.

Thông tin trên tờ Tri Thức Trực Tuyến, sáng 24/12, thượng tá Phan Thanh Cường, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã thông báo truy tìm tung tích người đàn ông được phát hiện tử vong trên sông Sêrêpốk đoạn qua xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột.

Nạn nhân khoảng 25-35 tuổi, cao 1,66 m, tóc đỉnh đầu dài 6 cm, da trắng, không mặc quần áo.

Dấu hiệu án mạng trong vụ thi thể trôi sông
Thi thể người đàn ông không còn nguyên vẹn được phát hiện trôi trên sông

“Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện thi thể nạn nhân có nhiều vết đâm và có dấu hiệu của vụ án hình sự. Cơ quan điều tra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân để điều tra”, thượng tá Cường nói.

Trước đó, chiều 22/12, một số người dân đang chèo thuyền câu cá trên sông Sêrêpốk (đoạn qua thôn 5, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thì phát hiện thi thể 1 người trôi trên sông. Ngay sau đó, người dân đã tìm cách đưa thi thể này lên bờ rồi trình báo cơ quan chức năng.

Tại thời điểm phát hiện, nạn nhân không mặc quần áo, bị mất nhiều bộ phận trên cơ thể, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

HL (Nguoiduatin.vn)