-
Hà Nội: Nhiều xe máy trượt ngã vì vết dầu loang trên cầu vượt Trần Khát Chân -
Cái kết vụ người phụ nữ bị tâm thần nặng vẫn chữa bệnh cho người dân ở Đắk Lắk -
Bị đuổi khỏi nhà chồng vì khoản tiền chưa tới 200 nghìn đồng, người phụ nữ bàng hoàng tự hỏi: "Đây thật sự là năm 2026?" -
Bê bối 300 tấn thịt lợn bệnh: Phường đầu tiên ở Hà Nội "điểm tên" trường nhập thịt lợn của Cường Phát -
Giá xăng dầu biến động mạnh, Việt Nam đặt mục tiêu nâng mức dự trữ xăng dầu lên 90 ngày -
Tìm thấy thi thể một cháu bé trong vụ hai học sinh mất tích khi tắm biển ở Thanh Hóa -
Hôn nhân rạn nứt vì "món quà" nặc danh từ người yêu cũ ngay trong ngày cưới -
Hành trình từ Thủ khoa đại học đến cuộc sống "ẩn mình" đầy bí ẩn của Á hậu Trịnh Thùy Linh -
Công an Hà Nội truy vết khẩn cấp đường dây tuồn 300 tấn lợn bệnh vào căn bếp của các trường học -
Nghệ An: Tìm thấy thi thể cô gái 26 tuổi sau vụ việc bỏ lại ô tô trên cầu rồi mất tích
Pháp luật
26/12/2024 18:24Đề nghị 28 án tử hình, Oanh 'Hà' vẫn ngoan cố
Bị cáo Vũ Hoàng Oanh được xác định là người có vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các bị cáo khác vận chuyển, mua bán trái phép các loại ma túy.
Theo đại diện VKS, đây là vụ án vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy lớn, đặc biệt nghiêm trọng, do các đối tượng người Việt Nam sống ở nước ngoài cấu kết với các đối tượng trong nước vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh khác để tiêu thụ.
Hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trong một thời gian dài (từ năm 2019 - 2022) với nhiều đối tượng tham gia. Các đối tượng đã điều hành hoạt động mua bán ma túy bằng cách sử dụng mạng xã hội Signal lấy biệt danh là “Colombia”, “Mosscau” hoặc “Mosscau Russia” chỉ đạo chia đoạn, cắt khúc tránh bị phát hiện. Để giữ bảo mật hoạt động của tổ chức, đường dây các đối tượng cùng sử dụng mạng xã hội Signal, đầu số điện thoại nước ngoài liên lạc giao nhận ma túy và sử dụng tài khoản trung gian để thực hiện việc thanh toán tiền mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với tổng số tiền khoảng 1.400 tỷ đồng.
Nhiều bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, nhân thân xấu… có vai trò giúp sức tích cực cho bị cáo Vũ Hoàng Oanh…
Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Vụ Hoàng Oanh mức án tử hình. Ngoài ra đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án cao nhất, tương tự với 27 bị cáo khác.
Đại diện VKS còn đề nghị HĐXX tuyên phạt 5 bị cáo mức án chung thân, 2 bị cáo bị đề nghị 20 năm tù, tất cả về một trong 3 tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy", "Vận chuyển trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
Đại diện VKS còn đề nghị phạt bổ sung các bị cáo từ 20 triệu – 200 triệu đồng.
Trước đó, các “trợ thủ” đắc lực của bị cáo Oanh đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, trình bày chi tiết từng hành vi, từ việc điều hành, phương thức vận chuyển, ám hiệu giao nhận, địa điểm giao nhận kể cả việc Oanh tự tay quấn ma túy bằng băng dính vào bụng cho người vận chuyển ma túy; kể cả việc chuẩn bị túi 2 đáy cho người vận chuyển là phụ nữ mang đang mang thai, cũng cách thức qua mặt cơ quan chức năng khi đi qua cửa khẩu… Tuy nhiên, đến lượt mình, là bị cáo cuối cùng bước lên bục xét hỏi, bị cáo Vũ Hoàng Oanh vẫn ngoan cố, đã phủ nhận tất cả.
Bị cáo còn trả lời HĐXX giọng dứt khoát "tôi không nhận cáo trạng", khi được chủ tọa hỏi đã nhận cáo trạng chưa. Chỉ khi chủ tọa giải thích, dù bị cáo không nhận nhưng cáo trạng đã được tống đạt và cơ quan tố tụng đã làm hết trách nhiệm, đúng quy định, thì bị cáo mới im lặng.
Bị cáo Vũ Hoàng Oanh phủ nhận toàn bộ hành vi nêu trong cáo trạng khi được địa diện VKS công bố tại tòa. Bị cáo cho rằng, năm 2019 bị đột quỵ phải điều trị, đến đầu năm 2020 thì bị bắt và giam ở Campuchia trong 14 tháng, cuối năm 2021 bị tòa nước bạn đưa ra xử. "Thời gian đó bị cáo không có ở ngoài xã hội làm sao có thể thực hiện hành vi như cáo buộc", Oanh nói.
Khi HĐXX hỏi: "Bị cáo giải thích thế nào khi đàn em của mình đã bị xét xử và tuyên án tử hình trước đó khai mua ma túy của bị cáo? Bản án này đã có hiệu lực, còn bị cáo thì trốn truy nã?". Bị cáo Oanh đáp nhanh: "Bị cáo không trốn truy nã mà đã đi trước ngày đó".
“Bị cáo nghĩ thế nào khi các bị cáo khác (trong đó có Nguyễn Văn Nam) khai tại tòa rằng đã qua nhà Oanh tại Phnompenh và chính bị cáo là người quấn ma túy vào bụng cho họ mang về Việt Nam?", bà trùm Oanh “Hà” không thừa nhận có nhà ở Campuchia và cho rằng lời khai của các bị cáo là bịa đặt, có sự sắp xếp… đồng thời bị cáo Oanh còn cho rằng nhiều người “mượn” tên tuổi, danh tiếng của minh để … lập công.
Theo Bùi Thanh (CAND Online)
- Bị hàng xóm hành hung đến chấn thương sọ não chỉ vì nghi tiếng còi xe làm đàn trâu “giật mình” (23 phút trước)
- Bảng giá iPhone chính hãng Việt Nam hôm nay 3/4/2026: iPhone 16e tăng xả kho, giá rẻ như cho (24 phút trước)
- Tóc Tiên gây ngỡ ngàng với phong cách "bánh bèo" hậu ly hôn: "Tôi đã quên mình như thế này quá lâu" (25 phút trước)
- Quảng cáo có Ronaldo, Messi gây sốt trước thềm World Cup 2026 (35 phút trước)
- NSƯT Quách Thu Phương khiến người xem bức xúc với hình tượng bà mẹ độc hại trong "Bước chân vào đời" (38 phút trước)
- Từ cậu bé bán hàng rong nói 16 thứ tiếng đến ông chủ nhà hàng: Cuộc đổi đời ngoạn mục của hiện tượng mạng Thuch Salik (42 phút trước)
- Iran tuyên bố tấn công các "ông lớn" công nghệ Mỹ, Argentina trục xuất nhà ngoại giao Tehran (44 phút trước)
- Hà Nội: Nhiều xe máy trượt ngã vì vết dầu loang trên cầu vượt Trần Khát Chân (47 phút trước)
- Nhất quyết không chịu ra đi, Onana "báo hại" MU (57 phút trước)
- Thế hệ kế cận trong gia đình tỷ phú Việt: Nắm tài sản lớn, quyền lực đã thực sự chuyển giao? (59 phút trước)