-
Ngang nhiên xả rác xuống biển Long Hải 3 lần: Người đàn ông khai "không biết vi phạm" -
Hà Nội tính phương án di dời, giải tỏa chợ Nhà Xanh - Cầu Giấy: Chi tiết lộ trình thời gian tới -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam -
Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng -
Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn -
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội -
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 -
TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc -
Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội
Pháp luật
13/05/2026 10:21Đề nghị truy tố vắng mặt Chủ tịch "hệ sinh thái" Cây xanh Công Minh
Thủ đoạn "quân xanh - quân đỏ" trong hệ sinh thái doanh nghiệp
Theo kết luận điều tra từ Cơ quan An ninh điều tra (A09), Công ty TNHH Cây xanh Công Minh được vận hành theo mô hình "hệ sinh thái" phức tạp, bao gồm tổng công ty và mạng lưới nhiều công ty thành viên chia thành 6 khu vực hoạt động trên toàn quốc. Việc thiết lập hàng loạt pháp nhân này được xác định nhằm mục đích phục vụ các hoạt động đấu thầu tại địa phương.

Cơ quan chức năng cáo buộc các doanh nghiệp trong hệ thống này đã luân phiên tham gia dự thầu để hợp thức hóa tính cạnh tranh. Với vai trò là Chủ tịch HĐQT, bị can Nguyễn Công Minh bị xác định là người trực tiếp chỉ đạo việc can thiệp vào quá trình đấu thầu. Thông qua cấp dưới, bị can đã tác động đến các chủ đầu tư và dàn xếp để nhiều doanh nghiệp "cùng một nhà" cùng tham gia một gói thầu, tạo ra sự cạnh tranh hình thức theo kiểu "quân xanh - quân đỏ" nhằm đảm bảo chắc chắn việc trúng thầu.
Dàn dựng hồ sơ nhân sự và thu lợi bất chính
Không chỉ dừng lại ở việc dàn xếp kết quả, bị can Nguyễn Công Minh còn chỉ đạo sử dụng các bộ hồ sơ nhân sự không đúng thực tế để vượt qua các tiêu chuẩn kỹ thuật. Nhiều cá nhân có năng lực đã bị đưa vào danh sách dự thầu dù thực tế họ không làm việc tại doanh nghiệp trúng thầu và cũng không tham gia thi công dự án.
Sau khi giành được hợp đồng, các công ty trong hệ sinh thái này không trực tiếp triển khai mà giao lại cho các chi nhánh địa phương thực hiện. Để hợp thức hóa dòng tiền và thu lợi bất chính từ các dự án, bị can Minh cùng các đồng phạm đã ký kết các biên bản "giao khoán công việc" nhằm hoàn thiện hồ sơ dự án.
Truy nã và đề nghị truy tố vắng mặt
Liên quan đến vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra đã đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh (SN 1972, quê Hà Tĩnh) về các tội danh liên quan đến vi phạm quy định về đấu thầu, đưa và nhận hối lộ. Do bị can Minh hiện đang bỏ trốn và bị truy nã, cơ quan điều tra yêu cầu bị can ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng.
Bên cạnh đó, các bị can Lê Thị Hòa (Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc) và Ngô Thị Ngọc Lý (Trưởng ban Pháp lý kiêm Kế toán trưởng) cũng bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Mọi thông tin về việc phát hiện hoặc bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Công Minh cần được báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để xử lý theo quy định.
- Ngọc Trinh của hiện tại: "Có việc làm kiếm tiền là mừng rồi" (19:23)
- Sức hút của thiếu gia tập đoàn Singha trong chuyến ghé thăm bất ngờ tới Việt Nam (52 phút trước)
- Tránh "bất công" như trận Arsenal - PSG: FIFA khẩn cấp đòi đổi luật sút luân lưu ngay tại World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bom tấn chuyển nhượng hè 2026: Barcelona "chơi tất tay" với siêu đề nghị 150 triệu euro cho Julian Alvarez (2 giờ trước)
- Lời thú nhận của người vợ cũ vừa bị bắt vì liên quan vụ thi thể chia đôi, giấu trong tủ đông 15 năm (2 giờ trước)
- Nữ nghi phạm bị FBI truy tìm gắt gao, treo thưởng gần 3,9 tỷ để bắt, hiện đang trốn ở Việt Nam? (2 giờ trước)
- Siết chặt an toàn bay từ 1/7: Hành khách tuyệt đối không được sử dụng sạc dự phòng trên máy bay (2 giờ trước)
- Hai sắc thái trái ngược của bóng đá châu Á tại World Cup 2026 (3 giờ trước)
- Apple sắp tăng giá loạt sản phẩm (3 giờ trước)
- Mazda CX-5 có thể là mẫu xe hybrid rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Tucson và CR-V "toát mồ hôi" (3 giờ trước)