Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định có 06 clip của Đoàn Bảo Châu chứa nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý.

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng đề nghị Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiến hành xét xử vắng mặt đối với Đoàn Bảo Châu (sinh năm 1968, nghề nghiệp võ sư, trú tại phường Giảng Võ) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại Điều 117.

Bị can Đoàn Bảo Châu hiện đang bị truy nã và truy tố vắng mặt. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Từ tin báo tội phạm đến quyết định truy nã toàn quốc

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 2/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp nhận tài liệu tin báo về tội phạm do Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) bàn giao. Nội dung chuyển giao phản ánh đối tượng Đoàn Bảo Châu đã tham gia các buổi phát trực tiếp trên kênh YouTube “BBC Tiếng Việt” và tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Chau Doan”, lan truyền các thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, phát tán tin bịa đặt gây hoang mang dư luận và tuyên truyền chiến tranh tâm lý.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 24/4/2025, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đến ngày 30/6/2025, đơn vị tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời áp dụng lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Bảo Châu. Tuy nhiên, do bị can đã rời khỏi nơi cư trú và bỏ trốn, cơ quan công an đã phát quyết định truy nã đối tượng vào ngày 25/7/2025.

Bị truy tố vắng mặt do bỏ trốn sau khi thừa nhận hình ảnh trong clip

Quá trình điều tra xác định, trang Facebook “Chau Doan” được Đoàn Bảo Châu khởi tạo từ năm 2007. Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2021, bị can đã sử dụng tài khoản này để phát nhiều đoạn video ghi lại nội dung phỏng vấn một số cá nhân.

Căn cứ theo kết luận giám định từ cơ quan chức năng, có tổng cộng 06 đoạn clip do bị can Châu đăng tải chứa đựng các nội dung mang tính chất “tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân”, đồng thời “xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân”.

Tại thời điểm làm việc với cơ quan điều tra trước khi bỏ trốn, Đoàn Bảo Châu xác nhận hình ảnh và giọng nói xuất hiện trong toàn bộ các đoạn video trên chính là của mình, song bị can cho rằng bản thân không có động cơ hay mục đích chống phá Nhà nước. Do bị can đã bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý, cơ quan tố tụng đã quyết định ban hành cáo trạng truy tố vắng mặt Đoàn Bảo Châu để đưa ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

PV (SHTT)