-
Ông Trump bất ngờ tuyên bố xung đột Nga Ukraine sắp kết thúc, Nga tiết lộ chi tiết chưa từng công bố -
Trước khi là nhân tình vua Bảo Đại, Lý Lệ Hà từng làm công việc gì mà nổi tiếng khắp Hà Nội? -
Xoài Non gây tranh cãi với diện mạo khác lạ bên Gil Lê: Sự bứt phá cá tính hay bước lùi nhan sắc? -
Bức ảnh hai mẹ con gây sốt MXH, dân mạng chỉ chăm chăm hỏi: "Bố em chắc phải cực phẩm lắm?" -
Quy định miễn, giảm thuế mới: Những thay đổi đáng chú ý với hộ kinh doanh -
Bộ Tư lệnh TP HCM tìm nhân chứng về 2 rãnh chôn tập thể liệt sĩ đêm mùng 1 Tết Mậu Thân 1968 tại Tân Sơn Nhất -
Camera ghi trọn diễn biến vụ người đàn ông đạp vào đầu cô gái sau va chạm giao thông ở TPHCM -
Clip bé trai đánh mẹ trong bệnh viện gây tranh cãi: Gia đình được cho là đã lên tiếng, thực hư ra sao? -
Chồng vừa nghe em trai than hết tiền đã vét sạch ví, phản ứng sau đó của cậu ấy mới khiến tôi "cạn lời" -
Tiền điện tháng 6 tăng mạnh, nhiều hộ bất ngờ với hóa đơn hơn 3 triệu đồng
Pháp luật
04/03/2026 14:56Đề xuất cho phạm nhân gọi video miễn phí thăm thân 10 phút mỗi tháng
Lần đầu tiên, hình thức liên lạc có hình ảnh và âm thanh giữa phạm nhân và thân nhân được đề xuất quy định cụ thể trong một thông tư về chế độ quản lý giam giữ.
Dự thảo do Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng xây dựng, đang được trình Bộ Công an xem xét ban hành, dự kiến có hiệu lực từ giữa năm nay. Nếu được thông qua, quy định mới sẽ thay thế Thông tư 14/2020, vốn chỉ cho phép phạm nhân liên lạc với thân nhân bằng điện thoại có dây hoặc không dây, không có hình ảnh.

Theo dự thảo, mỗi phạm nhân được gọi video trong nước không quá một lần mỗi tháng, thời lượng tối đa 10 phút và không phải trả phí. Trong khi đó, với hình thức gọi điện thoại hiện hành, người đang chấp hành án phải tự chi trả cước theo mức do doanh nghiệp viễn thông quy định.
Cơ quan soạn thảo nhấn mạnh việc bổ sung hình thức gọi có hình ảnh không đồng nghĩa với việc phạm nhân được sử dụng Internet hay các ứng dụng liên lạc phổ biến. Toàn bộ quá trình kết nối sẽ thực hiện qua hệ thống thông tin chuyên dùng do Bộ Công an quản lý, bảo đảm giám sát chặt chẽ nội dung và đối tượng liên lạc.
Thân nhân muốn thực hiện cuộc gọi phải đăng ký trực tuyến trên hệ thống. Cuộc liên lạc chỉ được thiết lập khi hình ảnh, âm thanh thu nhận trực tiếp trùng khớp với dữ liệu định danh đã đăng ký trước đó. Theo cơ quan xây dựng dự thảo, quy trình xác thực này nhằm ngăn chặn tình trạng giả mạo, tiếp xúc trái phép hoặc lợi dụng liên lạc để thực hiện hành vi vi phạm.
Không phải mọi phạm nhân đều được áp dụng quy định mới. Những người đang bị điều tra, truy tố hoặc xét xử về hành vi phạm tội khác sẽ không được gọi điện hoặc liên lạc bằng hình ảnh, âm thanh với thân nhân. Đối với phạm nhân vi phạm nội quy cơ sở giam giữ, tùy tính chất và mức độ, cơ quan quản lý có thể hạn chế quyền gọi video, thời gian tối đa ba tháng.
Ở chiều ngược lại, dự thảo đề xuất cơ chế khuyến khích đối với phạm nhân cải tạo tốt. Ngoài lần liên lạc định kỳ hàng tháng, họ có thể được xem xét cho gọi video thêm một lần mỗi tháng, mỗi lần tối đa 10 phút. Trong các trường hợp khẩn cấp, việc liên lạc bằng hình thức có hình ảnh và âm thanh cũng có thể được giải quyết linh hoạt.
Theo kế hoạch, dự thảo sẽ được trình ký ban hành trong tháng 5 và có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Nếu được thông qua, đây sẽ là bước điều chỉnh đáng chú ý trong chính sách quản lý giam giữ, mở thêm kênh kết nối giữa phạm nhân và gia đình, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu kiểm soát an ninh trong trại giam.
- Ông Trump bất ngờ tuyên bố xung đột Nga Ukraine sắp kết thúc, Nga tiết lộ chi tiết chưa từng công bố (08:44)
- Trước khi là nhân tình vua Bảo Đại, Lý Lệ Hà từng làm công việc gì mà nổi tiếng khắp Hà Nội? (08:35)
- Khởi tố thầy giáo liên quan vụ điểm Toán cao bất thường ở Tuyên Quang (08:29)
- Xoài Non gây tranh cãi với diện mạo khác lạ bên Gil Lê: Sự bứt phá cá tính hay bước lùi nhan sắc? (08:24)
- Diễn viên Hồng Đăng lên tiếng cảnh báo khi bị mạo danh trên mạng xã hội (08:18)
- Mâu thuẫn trên bàn nhậu, người đàn ông chém tử vong hàng xóm rồi về nhà đi ngủ (08:15)
- Tiền đạo Ai Cập ức chế tố trọng tài xử ép, mỉa mai chúc mừng Argentina vô địch World Cup lần nữa (49 phút trước)
- Loại ung thư đang ngày càng trẻ hóa, bác sĩ cảnh báo thói quen ăn uống rất nhiều người mắc phải (56 phút trước)
- Hyundai Tucson 2027 lộ diện: Mazda CX-5 có thêm đối thủ đáng gờm ở phân khúc SUV hạng C (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 8/7: Nắng nóng nhiều nơi, miền Bắc chiều tối mưa to (1 giờ trước)