Giữa đêm khuya, gần 30 thiếu niên mang hung khí lao vào hỗn chiến trên đường phố Ninh Bình. Vụ việc chỉ dừng lại khi công an ập đến và triệu tập 27 người liên quan.

Khoảng 0 giờ ngày 1/12, Công an thị xã Ninh Bình đã triệu tập 27 thanh thiếu niên từ dưới 16 đến 18 tuổi để làm rõ vụ mang dao, kiếm và chai bia truy sát nhau gây náo loạn giữa đêm tại phường Đồng Văn.

Theo điều tra ban đầu, vào thời điểm trên, một nhóm khoảng 14 thanh thiếu niên đi 7 xe máy từ phường Hà Nam sang phường Đồng Văn. Tất cả đều không đội mũ bảo hiểm, nhiều xe không biển số hoặc che biển, di chuyển tốc độ cao và lạng lách. Nhóm này mang theo 3 dao, kiếm tự chế. Khi đến một tuyến đường thuộc phường Đồng Văn, nhóm trên gặp 3 thanh thiếu niên khác. Sau mâu thuẫn, nhóm đi xe máy đã dùng dao, kiếm tấn công khiến 3 người bị thương nhẹ.

Ngay sau đó, 3 người bị đánh gọi thêm khoảng 10 thanh thiếu niên khác đến “ứng cứu”. Nhóm này mang theo vỏ chai bia và một số hung khí để trả thù, dẫn đến hỗn chiến giữa đêm khuya, gây mất an ninh trật tự và khiến người dân xung quanh hoảng sợ. Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, khống chế tình hình và đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

27 đối tượng liên quan. 

Cơ quan chức năng đã triệu tập tổng cộng 27 thanh thiếu niên ở Ninh Bình, Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra hành vi “gây rối trật tự công cộng”, sử dụng hung khí nguy hiểm và điều khiển phương tiện giao thông vi phạm. Công an cũng đang làm rõ nguồn gốc số dao, kiếm mà nhóm mang theo để xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm, mang hung khí và điều khiển xe máy vi phạm ngày càng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng. Công an thị xã Ninh Bình cho biết sẽ tiếp tục xử lý nghiêm vụ việc nhằm răn đe, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Về trách nhiệm pháp lý, những người liên quan có thể bị xem xét xử lý theo Điều 318 Bộ luật Hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng”, với khung phạt từ phạt tiền, cải tạo không giam giữ đến phạt tù tùy mức độ hành vi. Nếu xác định có sử dụng hung khí nguy hiểm, tổ chức nhóm gây mất an ninh trật tự hoặc gây thương tích, mức xử lý có thể tăng nặng. Các trường hợp điều khiển xe máy không biển số, che biển số, không đội mũ bảo hiểm và mang theo hung khí cũng sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của Luật Giao thông đường bộ và các nghị định liên quan.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)