Pháp luật

Di lý 16 người trốn lệnh truy nã về Thanh Hóa

Sau khi phạm tội, các nghi phạm bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên. Công an Thanh Hóa phải vào vây bắt và di lý về địa phương.

Sau khi phạm tội, các nghi phạm bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên. Công an Thanh Hóa phải vào vây bắt và di lý về địa phương.

Theo tài liệu điều tra, 16 người có lệnh truy nã lần này phạm các tội trộm cắp tài sản; hủy hoại tài sản; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; cố ý gây thương tích; trốn thi hành án; mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; vi phạm điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và giết người.

Công an di lý 16 người trốn lệnh truy nã về địa phương để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Ảnh: D. H.

Trung tá Lê Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội bắt đối tượng truy nã hệ khác (Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa) - người trực tiếp tham gia bắt giữ 16 nghi phạm cho biết, trong 1 tháng qua, các cán bộ, chiến sỹ đã băng rừng, lội suối đến các bản vùng biên ở các tỉnh Tây Nguyên và phía Nam lần theo manh mối để kêu gọi nghi phạm đầu thú, bắt giữ.

Trong đó, có 1 bị can truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Văn Nguyên (tức Nguyên “trễ”, 39 tuổi, ở xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa). Đây là kẻ sử dụng súng bắn trọng thương 2 anh em ruột Nguyễn Quốc Tâm (24 tuổi) và Nguyễn Quốc Thái (26 tuổi, ở xã Quảng Thái, TP Thanh Hóa).

Sau khi gây án, hắn bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 14/8 thì bị lực lượng cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Thanh Hóa) đang bàn giao 16 người này cho các lực lượng chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
 
>>Nữ giám đốc bị bắt sau 17 năm trốn nã
 
Theo N.Dương (Zing.vn)