Pháp luật

Diễn biến mới vụ thanh niên 18 tuổi chém người kinh hoàng khi dừng đèn đỏ

Liên quan vụ chém người kinh hoàng khi dừng đèn đỏ ở Cà Mau, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Phan Hoàng Minh để làm rõ vụ việc.

Cụ thể, ngày 26/8, Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ hình sự Phan Hoàng Minh (18 tuổi, ngụ TP Cà Mau) để điều tra hành vi "Giết người". Minh là người gây vụ chém người khi dừng đèn đỏ xảy ra cách đây 1 tháng.

Theo đó, tối 20/7, nhóm thanh niên 4 người đến nhậu tại quán O.B. (phường 9, TP Cà Mau). Trong lúc nhậu, giữa nhân viên của quán và nhóm này xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, nhóm này bỏ về rồi lát sau quay lại quán có ý định gây chuyện.

Sau đó, Nguyễn Phát Sang (22 tuổi, con chủ quán) gọi điện cho Phan Hoàng Minh nói có khách nhậu kiếm chuyện ở quán. Minh cầm theo cây rựa rồi gọi Đặng Kiều Sang (20 tuổi, ngụ TP Cà Mau) chở lại quán.

Diễn biến mới vụ thanh niên 18 tuổi chém người kinh hoàng khi dừng đèn đỏ
Phan Hoàng Minh. Ảnh: Dân Việt

Khi Minh đến quán thì đụng độ với nhóm khách nói trên. Bị nhóm của Minh chống lại, nhóm khách chia nhau bỏ chạy ra nhiều hướng. Trong đó, N.V.Th. (27 tuổi, ngụ TP Cà Mau) chở theo N.P.Q.T. (21 tuổi, ngụ huyện Cái Nước) chạy xe máy đến ngã tư đường Phan Đình Phùng và Phan Ngọc Hiển thì dừng đèn đỏ.

Vừa lúc này, Sang chở Minh đuổi kịp Th. và T. Minh xuống xe lao đến chém Th. bị thương, còn T. ngồi sau chạy thoát.

Quá trình điều tra, công an tạm giữ hình sự Nguyễn Phát Sang. Còn Phan Hoàng Minh và Đặng Kiều Sang bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo kết quả giám định thương tật, nạn nhân Th. có tỷ lệ thương tật khoảng 14%.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ án.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dien-bien-moi-vu-thanh-nien-18-tuoi-chem-nguoi-kinh-hoang-khi-dung-den-do-tintuc838569