Pháp luật

Diễn biến mới vụ xe Range Rover đâm nữ sinh bất tỉnh rồi bỏ trốn

Ông Trần Văn Quân - bố đẻ của nữ sinh Trần Lê Minh Trang (SN 1999, người bị xe Range Rover đâm bất tỉnh) chia sẻ với PV Dân Việt về diễn biến mới của vụ việc.

Như Dân Việt đã đưa tin, tối 11.12, ông Trần Văn Quân (trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết vừa gửi đơn tới cơ quan chức năng quận Hai Bà Trưng đề nghị khởi tố vụ lái xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy trong đêm.

Diễn biến mới vụ xe Range Rover đâm nữ sinh bất tỉnh rồi bỏ trốn
Hình ảnh chiếc xe gây tai nạn được camera ghi lại.

Theo ông Quân, khoảng 23h30 tối 7.12, con gái ông là Trần Lê Minh Trang (SN 1999, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội) trên đường đi làm thêm về, đến khu vực ngã tư Bà Triệu - Trần Nhân Tông (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị một chiếc xe màu trắng nhãn hiệu Range Rover (chưa rõ BKS) vượt đèn đỏ đâm trúng.

Sau khi gây tai nạn, lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường, trốn tránh trách nhiệm, cố ý không cứu giúp người bị nạn. Ngay sau đó, Minh Trang được đưa đi cấp cứu và chuyển sang Bệnh viện Quân đội 108 tiếp tục điều trị.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 19.12, thông tin từ cơ quan chức năng cho hay, đã bắt được tài xế gây ra vụ việc. Tài xế gây tai nạn được xác định là N.M.H (SN 1990, trú tại Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang). Tuy nhiên, theo ghi nhận của Dân Việt, đến thời điểm hiện tại, Công an quận Hai Bà Trưng chưa có phát ngôn chính thức về vụ việc này.

Chiều nay (22.12), trao đổi với Dân Việt, ông Trần Văn Quân (bố của nữ sinh Minh Trang) cho biết, gia đình rất mong cơ quan chức năng sớm công bố kết quả vụ việc để trả lại công bằng cho con gái ông.

Theo thông tin ông Quân nắm được, hiện cơ quan công an đã bắt được hai nghi phạm, đó là N.M.H và P.T.D. Cả hai người này và chiếc xe hiện đã được di lý về Hà Nội.

Diễn biến mới vụ xe Range Rover đâm nữ sinh bất tỉnh rồi bỏ trốn - 1
Minh Trang hiện vẫn đang được điều trị tích cực.

“Một cán bộ công an trực tiếp thụ lý vụ việc cho biết, ban đầu người tên H ở Tuyên Quang đứng ra nhận tội. Nhưng qua đấu tranh thì P.T.D, sinh năm 1980 tại Quảng Ninh mới là người trực tiếp lái xe đâm vào con gái tôi rồi bỏ chạy. D đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường ban đầu và lời khai báo của các nhân chứng”, ông Quân chia sẻ.

Cũng theo ông Quân, chiều 19.12, có hai người xưng là người nhà của N.M.H tìm đến bệnh viện thăm con gái ông nhưng gia đình không đồng ý tiếp vì đã quá muộn giờ và cơ quan điều tra chưa có kết luận cuối cùng về thủ phạm gây ra vụ việc.

“Vụ tai nạn không ai mong muốn, vả lại người gây ra tai nạn cũng không có thâm thù riêng hoặc cố ý đâm vào con chúng tôi, nhưng thái độ coi thường pháp luật và cách hành xử vô lương tâm như thế là điều không thể chấp nhận”, ông Quân bức xúc.

Nói về tình trạng của con gái, ông Quân cho biết, hiện Minh Trang đã được mổ chân nhưng chấn thương não vẫn còn nhiều biểu hiện đáng lo ngại.

"Cháu thường xuyên đau đầu và buồn nôn. Mắt cháu nhìn lúc mờ, lúc tỏ và đặc biệt là có những dấu hiệu sang chấn tâm lý, như về đêm thường tỉnh dậy và trừng mắt hoảng hốt khi nhớ lại cảnh ô tô vượt đèn đỏ đâm vào mình.

Hàng ngày trong khi tập trung hết sức vào việc chăm sóc con gái, chúng tôi vẫn theo dõi sát vụ việc từ cơ quan điều tra và sự vào cuộc rộng rãi của báo chí và công luận. Gia đình tôi vô cùng biết ơn và cảm tạ về điều đó.

Chúng tôi cũng tha thiết mong cơ quan điều tra tích cực và khẩn trương hơn nữa để sớm hoàn tất hồ sơ vụ việc, công bố và đưa ra xét xử đúng người đúng tội trên tinh thần thượng tôn pháp luật”, ông Quân nói.

Theo Đình Việt (Dân Việt)