Pháp luật

Điều tra nghi án tài xế taxi bị cứa cổ, cướp tài sản ở cửa khẩu Kim Thành

Trên địa bàn TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai vừa xảy ra vụ việc một tài xế taxi bị hành khách gây thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 21/8, trên mạng xã hội lan truyền những hình ảnh, video kèm theo thông tin về việc một tài xế taxi bị cứa cổ, cướp tài sản ở khu vực cửa khẩu Kim Thành. Tài xế may mắn thoát chết.

Theo những hình ảnh do camera hành trình ghi lại, vụ việc xảy ra khoảng 0h sáng 21/8.

Lúc này, trên xe có hai người đang vật lộn, trong đó một người liên tục xin tha, nói bỏ dao ra và hô cướp.

Clip: Ghi lại sự việc tài xế taxi bị hành khách khống chế gây thương tích ở Lào Cai (Nguồn Dân Việt))

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 21/8, một lãnh đạo Công an TP Lào Cai (Lào Cai) cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ những nghi vấn liên quan đến việc một tài xế taxi bị cứa cổ, cướp tài sản ở khu vực cửa khẩu Kim Thành.

"Chúng tôi đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Sau khi hai người vật lộn còn ngồi nói chuyện với nhau, sau đó mỗi người đi một nơi. Lời khai của tài xế mới chỉ từ một phía, người còn lại hiện chúng tôi đang truy tìm để lấy lời khai, làm rõ vụ việc" - vị này nói thêm.

Chia sẻ với Dân Việt, lãnh đạo Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lào Cai xác nhận, vào rạng sáng 21/8, có một bệnh nhân đã vào cấp cứu tại Khoa Răng hàm mặt của Bệnh viện. Sau khi vào cấp cứu được cán bộ, y bác sĩ xử lý vết thương kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.

Điều tra nghi án tài xế taxi bị cứa cổ, cướp tài sản ở cửa khẩu Kim Thành
Camera ghi lại hình ảnh hai người đàn ông vật lộn trên xe - Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Phùng Văn Tùng, Phó Trưởng Khoa cấp cứu (Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lào Cai) thông tin, khoảng 1 giờ sáng (21/8), có một bệnh nhân là V.H.PH (SN 1983), phường Lào Cai, TP.Lào Cai vào Bệnh viện cấp cứu. Khi đến cấp cứu bệnh nhân trong tình trạng tỉnh táo, bệnh nhân nói bị hành khách dùng dao cắt vào cằm gây mất nhiều máu.

Khi tiếp nhận bệnh nhân bác sĩ nhận định có vết thương vùng cằm sâu khoảng 20cm, nghi ngờ do dao hoặc dụng cụ sắc nhọn cắt, vết thương phức tạp vùng cằm kéo xuống đến vùng cổ bên trái. Sau đó, các bác sĩ đã cho vào Khoa Răng hàm mặt để xử lý vết thương, hiện bệnh nhân tình trạng sức đang ổn định.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai điều tra xác minh làm rõ.

NT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/dieu-tra-nghi-an-cua-co-cuop-tai-san-tai-xe-taxi-o-cua-khau-kim-thanh-d177461.html