-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Pháp luật
06/07/2021 21:16Điều tra vụ kế toán giả chữ ký, chiếm đoạt tiền đền bù giải phóng mặt bằng
Ngày 6/7, nguồn tin của Tiền Phong, ông Vũ Đình Hạnh, Chủ tịch huyện Chư Prông (Gia Lai) đã ký Quyết định Thanh tra đối với Ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng và thanh quyết toán các nguồn kinh phí để thực hiện đền bù các công trình.
Việc thanh tra thực hiện theo đề xuất của Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông, khi cơ quan này phát hiện kế toán giả chữ ký, chiếm đoạt tiền nhà nước.
Cụ thể, ngày 23/6, ông Lê Văn Ba, Phó trưởng Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông ký báo cáo gửi Chủ tịch huyện việc bà Nguyễn Thị Luyên, kế toán ban có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc chi trả tiền giải phóng mặt bằng tại dự án “Đường liên xã Ia Băng - Ia Vê”.
Ban này giao nhiệm vụ cho bà Luyên chi trả số tiền trên 66 triệu đồng giải phóng mặt bằng cho 5 hộ dân gồm: hộ ông Rơ Châm Hmít, Trương Văn Sáu, Kpăh Peh, Nguyễn Văn Cường và hộ Trần Thị Thơm (cùng trú hai xã Ia Băng và Ia Vê). Tuy vậy, bà Luyên giả chữ ký người dân đã nhận và giả chữ ký thủ quỹ đã chi, rồi chiếm dụng số tiền trên.
Chưa hết, theo Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông, cơ quan giao bà Luyên quyết toán số tiền 138 triệu đồng chi phí tổ chức thực hiện đền bù tại dự án Đường dây 220KV Pleiku 2 - An Khê (xã Ia Băng) cho chủ đầu tư là Điện lực miền Trung. Tuy nhiên, bà Luyên không thực hiện, mà lấy số tiền này chi tiêu cá nhân.
Theo ban này, nguyên tắc số tiền trên phải được nhập vào tài khoản tiền gửi của ban theo quy định của Bộ Tài chính. Tuy vậy, bà Luyên “tham mưu” lãnh đạo ban lập tài khoản tiền gửi tại một ngân hàng chi nhánh huyện Chư Prông. Sau đó, bà này tự rút 138 triệu đồng chi tiêu, mục đích không để ai phải kiểm soát.
Khi phát hiện sai phạm, Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện và UBND huyện Chư Prông tổ chức nhiều cuộc họp, yêu cầu bàn giao chứng từ, hồ sơ để quyết toán các công trình nhưng bà Luyên không chấp hành. Đến ngày 8/4, bà này tự ý nghỉ việc.
Trong văn bản gửi Chủ tịch huyện, Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông kiến nghị: Trường hợp UBND huyện không giải quyết được sự vụ, ban sẽ báo cáo lên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh để làm rõ những hành vi vi phạm của bà Nguyễn Thị Luyên.
Theo Đình Văn (Tiền Phong)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (2 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (2 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (2 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (2 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (3 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (3 giờ trước)