Pháp luật

Đình chỉ điều tra cựu giám đốc bệnh viện bị tâm thần vì có bằng khen

Theo lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Nông đơn vị đình chỉ điều tra đối với nguyên giám đốc bệnh viện tỉnh vì người này có nhiều bằng khen và khắc phục hậu quả.

Ngày 7/3, tại Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tỉnh Đắk Nông, ông Phan Thanh Hải, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông, thông tin chi tiết việc đình chỉ điều tra đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Trước đó, tháng 10/2018, ông Cường bị khởi tố để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra, tháng 10/2004, UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt dự án nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh giai đoạn 1 với số vốn 176 tỷ đồng. Đến tháng 6/2008, dự án điều chỉnh tăng gần 215 tỷ đồng và tiếp tục tăng hơn 233 tỷ đồng năm 2011.

Tháng 6/2014, Thanh tra tỉnh Đắk Nông phát hiện nhiều vi phạm trong việc quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị y tế, mua sắm, quản lý sử dụng thuốc, vật tư y tế tại bệnh viện này.

Đình chỉ điều tra cựu giám đốc bệnh viện bị tâm thần vì có bằng khen
Ông Hải thông tin liên quan đến vụ án tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Minh Lộc.

Hậu quả của những sai phạm trên dẫn đến bệnh viện không thanh quyết toán được kinh phí xây dựng cũng như sửa chữa những hạng mục hư hỏng. Do đó, nhiều hạng mục tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông xuống cấp, hư hỏng kéo dài dài đến nay.

Theo đại diện VKS, ông Cường không có chuyên môn nên thuê một đơn vị độc lập tư vấn, giám sát trong việc xây dựng. Do đó, ông Cường không bị xử lý trách nhiệm hình sự liên quan đến những sai phạm trên.

Ngoài những sai phạm trên, bệnh viện còn mua sắm 1.309 trang thiết bị trị giá hơn 94 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, ông Cường với trách nhiệm là người đứng đầu, đã để mất 9 thiết bị, gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Theo ông Hải, trong quá trình điều tra, ông Cường đã khắc phục phục số tiền trên. "Trong quá trình công tác, ông Cường đạt danh hiệu 'Lương y như từ mẫu', bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, UBND tỉnh Đắk Nông... nên được xem xét giảm nhẹ. Căn cứ những tình tiết trên, VKSND tỉnh quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Cường”, ông Hải thông tin.

Đình chỉ điều tra cựu giám đốc bệnh viện bị tâm thần vì có bằng khen - 1
Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông xảy ra hàng loạt sai phạm trong quá trình xây dựng. Ảnh: Minh Lộc.

Trước đó, Zing.vn đã đưa tin Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án Bệnh viện đa khoa Đắk Nông và người chịu trách nhiệm chính là ông Nguyễn Mạnh Cường.

Tuy nhiên, sau kết luận thanh tra 1 năm, ông Cường mang nhiều bệnh như: Thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ, nhồi máu não, tăng huyết áp độ II, rối loạn mất ngủ kéo dài và rối loạn trí nhớ.

Theo kết luận giám định, tỷ lệ mất khả năng lao động của ông này là 76%. Sau đó một thời gian, ông bỗng mắc chứng bệnh tâm thần và được điều trị dài ngày ở TP.HCM nên chưa thể tiến hành kỷ luật.

Theo Tây Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)