-
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng -
Từ chối gánh khoản nợ của bố mẹ chồng, người phụ nữ bất ngờ trở thành "người ngoài" trong chính gia đình -
Thực hư thông tin Thanh Hóa sắp giảm từ 166 xuống 58 đơn vị hành chính cấp xã, tìm ra người tung tin
Pháp luật
26/02/2018 15:17Đình chỉ điều tra vụ bé gái bị sờ ngực
Đại tá Lê Đức Đạo (Trưởng Công an huyện Đức Cơ, Gia Lai) mới đây đã ký hai văn bản về việc đình chỉ điều tra vụ án hình sự.
Công an huyện: Không đủ yếu tố cấu thành tội
Theo các văn bản này, ngày 25/10/2017, Công an huyện Đức Cơ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 24 đối với vụ dâm ô đối với trẻ em xảy ra tại đội 17, xã biên giới Ia Dom vào ngày 14/10/2016, đồng thời tiến hành các hoạt động điều tra theo đúng trình tự, thẩm quyền quy định.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Công an huyện Đức Cơ cho rằng mặc dù các lời khai của bị hại, đối tượng, người làm chứng tự mâu thuẫn và có mâu thuẫn với nhau nhưng vẫn có đủ căn cứ để xác định Phan Văn Chinh đã có hành vi sờ ngực cháu T. vào tối 14/10/2016, ngoài ra không có hành vi nào khác như vật, bóp cổ, sờ vào phần kín.
Theo Công an huyện Đức Cơ, hành vi của Chinh đã gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của nạn nhân. Tuy hành vi của Chinh đã có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội không đáng kể. Công an huyện Đức Cơ xác định hành vi của Chinh không đủ yếu tố cấu thành tội Dâm ô đối với trẻ em quy định tại Điều 146 Boọ luật hình sự 2015 nên ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án.
Tối 14/10/2016, cháu T. (14 tuổi) bị hàng xóm Phan Văn Chinh sàm sỡ. Cụ thể, ngay tại cổng nhà mình, Chinh đã ôm chặt, vật ngửa, bóp cổ và dùng tay sờ soạng khắp người dù cháu T. kêu khóc thảm thiết.
Ngay khi biết chuyện, gia đình cháu T. đã trình báo lên công an. Gần ba tháng sau, ngày 11/1/2017, Công an huyện Đức Cơ ra quyết định cho rằng hành vi của Chinh không cấu thành tội phạm nên không khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định xử lý hành chính đối với Chinh về hành vi có cử chỉ xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.
Gia đình cháu T. không đồng ý nên gửi đơn cầu cứu khắp nơi. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vào cuộc, xác định tố cáo của gia đình bé gái là sự thật. Hành vi của Chinh đã xâm phạm đến nhân phẩm và sự phát triển của cháu T., làm cháu bị hỗn loạn tinh thần, không dám tiếp xúc với mọi người và có các hành vi tiêu cực vì xấu hổ với bạn bè, ảnh hưởng đến gia đình và tạo dư luận không tốt tại địa phương... Từ đó, hội đề nghị các cơ quan tư pháp tỉnh Gia Lai xem xét, điều tra lại vụ việc và xử lý nghiêm.
Sau đó, ngày 11/9/2017, Công an tỉnh Gia Lai ra văn bản nhận định hành vi của Chinh có dấu hiệu phạm vào tội Dâm ô đối với trẻ em, đề nghị VKSND huyện Đức Cơ ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an huyện Đức Cơ; yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.
Nhận được quyết định đình chỉ điều tra lần này, gia đình cháu T. rất bức xúc và cho biết sẽ tiếp tục khiếu nại.
“Công an tỉnh Gia Lai nói Chinh có tội, bây giờ Công an huyện Đức Cơ lại bảo tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, không đủ yếu tố cấu thành tội dâm ô đối với trẻ em khiến gia đình chẳng biết đâu mà lần. Ngay khi nhận được thông báo đình chỉ vụ án, con gái tôi đã khóc nức nở và nằng nặc đòi bỏ học. Tại sao người phạm tội lại không bị xử lý. Công lý ở đâu?”, mẹ cuả T. nghẹn ngào nói.
Bị kỷ luật vì đòi công lý cho con
Trong quá trình mẹ bé gái đấu tranh đòi công lý cho con, công ty nơi bà công tác cho rằng bà đã gửi đơn thư vượt cấp, vi phạm quy chế dân chủ cơ sở của công ty; chủ động liên hệ và tự ý cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan báo chí với mục đích nhằm thúc đẩy đơn vị giải quyết sự việc cho gia đình nên đã thi hành kỷ luật khiển trách đối với bà.
Ngoài ra, các đảng viên có ký tên vào đơn làm chứng và các cá nhân khác có liên quan đến nội dung sự việc đều bị xem xét xử lý trách nhiệm.
Việc này hoàn toàn mâu thuẫn với ý kiến của Thanh tra Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và Văn phòng Cơ quan CSĐT, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) về việc đề nghị xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo công ty vì đã có dấu hiệu bao che, không báo cáo cấp trên, cản trở, đe dọa gia đình bị hại và người lao động trong công tác đấu tranh tố giác tội phạm...
Theo Lữ Quỳnh Loan (Pháp Luật TPHCM)
- Nissan X-Trail e-Power tái xuất: SUV hybrid giá dưới 1 tỷ đồng khiến CR-V phải 'dè chừng' (54 phút trước)
- Khi nào miền Bắc có mưa lớn, chấm dứt đợt nắng nóng? (1 giờ trước)
- Bàn ăn nghìn tỷ USD: Chủ tịch LG, CEO Nvidia bên bàn thịt nướng ở Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Loại vaccine đầu tiên do AI tạo ra có gì đặc biệt mà được kỳ vọng ngăn đại dịch tương lai? (1 giờ trước)
- Tài xế xe đầu kéo nhớ lại cảnh tượng vô cớ bị người nước ngoài chặn đầu tấn công dù không quen biết (2 giờ trước)
- Những loại xe ô tô không phải lắp ghế trẻ em từ ngày 1/7 (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương công bố các cửa hàng bán xăng E5 RON92 tại Hà Nội, TPHCM và giá bán mới nhất? (2 giờ trước)
- Xuất hiện hố sụt lún "không đáy" giữa ruộng ở Cao Bằng, chính quyền khẩn thiết mời chuyên gia (3 giờ trước)
- Khởi tố thêm một Phó Chủ tịch xã và Giám đốc doanh nghiệp trong vụ gãy đổ lan can đá bờ sông Hồng (3 giờ trước)
- Cựu thủ quân Uruguay nhận định gây sốc về cơ hội vô địch World Cup 2026 của Ronaldo (3 giờ trước)