-
Phục hồi điều tra vụ bé trai người Nhật tử vong trong hồ bơi ở Lâm Đồng, xuất hiện nhiều chi tiết đáng ngờ -
Làn sóng phẫn nộ quanh clip "dùng tiếng Anh gọi món vì chưa quen giọng bản địa" của một TikToker 7.5 IELTS -
Thương tâm: Hai anh em ruột đuối nước tử vong dưới ao gần nhà ở Lâm Đồng -
Hy hữu: Xe cứu hộ chở theo ô tô Lexus bất ngờ trôi thẳng xuống sông -
Lời khai người phụ nữ cùng 2 đối tượng vụ tạt chất bẩn vào shop quần áo ở Nghệ An, đã rõ động cơ ra tay -
Cà phê tác động ra sao đến sinh lý nam? Chuyên gia chỉ ra lợi ích và những điều cần lưu ý -
Pháo chính thức rút khỏi Miss Grand Vietnam 2026, lên tiếng về nghi vấn bất hòa với ban tổ chức -
Bí ẩn đằng sau hai phiên bản cúp Cầu thủ hay nhất trận của Messi và Dembele tại World Cup 2026 -
Chính thức bỏ phần sát hạch lái xe mô phỏng từ 1/7 -
Trung tâm Khí tượng phát cảnh báo nóng: Hà Nội mưa dông diện rộng, nhiều địa phương báo động lũ quét
Pháp luật
03/06/2020 16:49Doanh nhân bị người tình 'gài' ma tuý đang là bị hại trong một vụ lừa đảo
Ngày 2/6, TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Trần Ngọc Hưng (SN 1962, cựu Phó vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ - Ban Dân vận Trung ương, nghỉ hưu) và vợ Nguyễn Thị Bích (SN 1964) ra xét xử tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Trong phiên xử, do vắng mặt một số bị hại và bị cáo Hưng yêu cầu thay đổi luật sư nên HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa.
Các nạn nhân trong vụ án này có Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SHB) cùng nhiều người dân, đáng chú ý trong số này có anh Nguyễn Văn Thiện (SN 1975), người đang là bị hại trong vụ án "gài" hãm hại người tình đang được xét xử phúc thẩm cùng ngày tại TAND TP Hà Nội.
Về vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm, do anh Thiện có quen biết với bị cáo Hưng nên đã đồng ý cho vay khoản tiền 2 tỷ đồng để người này trả tiền căn nhà mua ở Quảng An, Tây Hồ. Sau đó, vợ chồng Hưng đề nghị chủ nợ chuyển số tiền vay sang góp vốn mua nhà và anh Thiện đồng ý.
Tuy nhiên, vợ chồng Hưng đã không làm theo cam kết mà ký hợp đồng thế chấp, chuyển nhượng căn nhà cho nhiều người khác.
Cụ thể, vợ chồng Hưng lập khống hồ sơ phương án kinh doanh, rồi dùng căn nhà trên để thế chấp tại Ngân hàng SHB, Chi nhánh Hà Nội để vay 6 tỷ đồng.
Ngoài ra, 2 bị cáo còn lừa bán căn nhà cho một người tên H. với giá 8,6 tỷ đồng, rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc là 2,6 tỷ đồng hồi cuối năm 2011.
Cũng với chiêu trò bán nhà đất, vợ chồng Hưng còn lừa đảo nhiều người với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 30 tỷ đồng.
PTH (Nguoiduatin.vn)
- Hạ gục Uruguay, Tây Ban Nha chính thức xô đổ kỷ lục thế giới vô tiền khoáng hậu của Brazil (15:43)
- Chi phí sản xuất thử chip lên tới 5 tỷ đồng, Việt Nam lập trung tâm quốc gia để tháo gỡ điểm nghẽn (15:43)
- Phục hồi điều tra vụ bé trai người Nhật tử vong trong hồ bơi ở Lâm Đồng, xuất hiện nhiều chi tiết đáng ngờ (15:43)
- Thương tâm: Hai anh em ruột đuối nước tử vong dưới ao gần nhà ở Lâm Đồng (15:31)
- Làn sóng phẫn nộ quanh clip "dùng tiếng Anh gọi món vì chưa quen giọng bản địa" của một TikToker 7.5 IELTS (15:28)
- Hy hữu: Xe cứu hộ chở theo ô tô Lexus bất ngờ trôi thẳng xuống sông (15:19)
- Lời khai người phụ nữ cùng 2 đối tượng vụ tạt chất bẩn vào shop quần áo ở Nghệ An, đã rõ động cơ ra tay (15:05)
- Vợ NSND Công Lý dừng đưa chồng sang Nhật chữa bệnh (48 phút trước)
- Cà phê tác động ra sao đến sinh lý nam? Chuyên gia chỉ ra lợi ích và những điều cần lưu ý (56 phút trước)
- Đừng vội mắng con hư: 5 biểu hiện nghịch ngợm chứng minh trẻ có chỉ số thông minh cao (1 giờ trước)