-
Vì sao vừa ăn xong đã nhanh đói và cách kiểm soát thèm ăn sau bữa ăn -
Hoài Lâm đưa vợ sắp cưới đến gặp cha nuôi Hoài Linh tại đền thờ Tổ -
Nhà kho tại cảng Hà Nội bốc cháy dữ dội, nhiều lực lượng được huy động -
Bánh Trung thu nhiều đường, ăn thế nào để kiểm soát đường huyết? -
Novaland lên kế hoạch huy động 8.000 tỷ đồng để thanh toán nợ -
Hà Nội tính phương án tăng làn xe trên vành đai 3 trên cao để giảm ùn tắc -
U50 về nhà bạn trai dịp Trung thu, cảnh tượng trước mắt khiến người phụ nữ mất ngủ cả đêm -
Bí thư Hà Nội: Sẽ từng bước khắc phục triệt để úng ngập trong vài năm tới -
Khi nào khàn tiếng cần thăm khám? -
Công an lắp băng chuyền dài hàng trăm mét, giải cứu 45.000 con gà giữa vùng lũ ở Thanh Hóa
Pháp luật
29/04/2025 17:33Dời ngày xét xử cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc
Sáng 29-4, TAND tỉnh Kiên Giang cho biết đã tạm hoãn phiên tòa xét xử cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc Lê Văn Mót và đồng phạm Nguyễn Thị Hằng (SN 1979; ngụ tỉnh Nam Định) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Dự kiến phiên tòa sẽ được lên lịch xét xử lại vào tháng 5-2025.
Cáo trạng truy tố ông Lê Văn Mót và bà Nguyễn Thị Hằng ở khung hình phạt cao nhất của tội danh trên, bởi cho rằng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần trăm tỉ đồng của nhiều người bằng thủ đoạn giúp làm giấy tờ đất và bán khống đất rừng, đất do nhà nước quản lý.
Vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm bởi hành vi của ông Lê Văn Mót xảy ra vào thời điểm ông được điều động ra địa bàn Phú Quốc giữ chức trưởng công an, khi nơi đây đang rất nóng về các loại tội phạm liên quan đất đai. Nổi cộm là các thủ đoạn lừa bán đất "chỉ" (bán đất không có thật); băng nhóm tranh giành, bảo kê tranh chấp đất…
Nghe tin xét xử cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc, một số người dân từ đảo này đã vào TP Rạch Giá để dự kháng phiên tòa.
Một trong những người có mặt sớm tại TAND tỉnh Kiên Giang, ông T.V.S. đến từ TP Phú Quốc, cho biết nghe tin xét xử cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc, ông cùng người thân và bạn bè đã đến TP Rạch Giá từ chiều hôm qua để theo dõi.
"Chúng tôi cũng là những nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan ông Mót trong những vụ việc khác khi ông còn đương chức. Đó là lý do chúng tôi đến theo dõi phiên xử. Với chức trách quan trọng của mình, lẽ ra ông ấy nên dốc sức trấn áp tội phạm, bảo vệ yên bình cho người dân trong lúc tình hình tội phạm ở Phú Quốc rất phức tạp. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng thời điểm ấy chính ông cũng sa chân..."- ông S. nhận xét.
Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Thị Hằng bị cáo buộc đã chiếm đoạt 96,44 tỉ đồng; bị can Lê Văn Mót chịu trách nhiệm chung với bị can Hằng số tiền gần 66 tỉ đồng.
Theo Duy Nhân (Nld.com.vn)
- Mang bánh trung thu nhân thịt vào Đài Loan có thể bị phạt tới 820 triệu đồng (22:18)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 4 thông điệp về định hướng phát triển và đối ngoại Việt Nam (22:08)
- Xạ thủ Việt Nam mất suất chung kết ASIAD vì trang phục chỉ thiếu 0,1 mm (43 phút trước)
- Bí thư Trần Lưu Quang: Thách thức với TP.HCM là ‘vô cùng lớn’ nhưng cơ hội không nhỏ (57 phút trước)
- U23 Việt Nam chạm trán nhà đương kim vô địch Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD 20 (1 giờ trước)
- Cao Thái Sơn lấy lại quyền khai thác loạt hit Nguyễn Văn Chung từng làm nên tên tuổi (1 giờ trước)
- Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM cần thêm những siêu đại nhạc hội như "Anh trai say hi", "Anh trai vượt ngàn chông gai" (2 giờ trước)
- Hai con gái của Chủ tịch PNJ thu gần 920 tỷ đồng sau đợt thoái vốn kỷ lục (3 giờ trước)
- Hi sinh 300 triệu/năm, chủ vườn ở Đồng Tháp sẵn sàng cưa ngã trăm gốc sầu riêng giúp bộ đội quy tập hài cốt liệt sĩ (3 giờ trước)
- Xét xử 65 bị cáo trong đại án ma túy và "chạy" hồ sơ tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương (4 giờ trước)