Mặc dù đã uống rượu bia say mềm và không có giấy phép lái xe, Nguyễn Trọng Cường vẫn liều lĩnh điều khiển xe máy chở 3, chạy tốc độ cao gây ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 người bạn đi cùng tử vong tại chỗ.

Ngày 22-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Cường (21 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo hồ sơ vụ án, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 2 giờ 45 phút rạng sáng 19-11. Thời điểm trên, sau chầu nhậu, Nguyễn Trọng Cường điều khiển xe máy chở theo phía sau N.T.S (17 tuổi, ngụ Đồng Nai) và N.V.D (28 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt.

22-1763822503-dong-thap-bat-giam-ma-men-21-tuoi-khong-bang-lai-cho-ba-gay-tai-nan-khien-2-nguoi-tu-vong.jpg
Bị can Nguyễn Trọng Cường. Ảnh: Trọng Tín 

Khi đến đoạn qua khu phố 10, phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp), do chạy tốc độ cao lại không làm chủ tay lái, xe của Cường đã va chạm mạnh với một xe máy khác đi cùng chiều do một người đàn ông quê Vĩnh Long điều khiển.

Cú va chạm khiến xe máy chao đảo, hai người ngồi sau là S. và D. văng khỏi xe, va đập mạnh vào trụ đèn chiếu sáng bên đường. Hậu quả đau lòng, cả hai nạn nhân đều tử vong do chấn thương quá nặng. Đáng lên án, sau khi gây tai nạn, các bên liên quan đã tự ý di chuyển phương tiện và rời khỏi hiện trường, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Ngay khi nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, truy tìm người liên quan. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế Nguyễn Trọng Cường lên tới 1,3 mg/1 lít khí thở.

Đây là mức vi phạm nồng độ cồn cực cao, gấp hơn 3 lần mức kịch khung theo quy định hiện hành (0,4 mg/1 lít khí thở). Cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là do Cường điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia, không có giấy phép lái xe và chở quá số người quy định.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ 2 xe máy liên quan để tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

TN (SHTT)