Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTPMT) Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp truy tố tổng cộng 10 đối tượng liên quan đến hai đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, các đối tượng này đã triệt để lợi dụng khu vực Sông Hồng để biến ca nô, thuyền neo đậu thành nơi giao dịch và sử dụng ma túy, gây ra thách thức lớn cho công tác quản lý địa bàn.

Cả hai vụ án đều có điểm chung là các đối tượng phạm tội đều là những kẻ từng có tiền án, tiền sự và có kinh nghiệm đối phó với cơ quan công an. Chúng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như bọc ma túy vào túi cát ném lên bờ, hẹn trước địa điểm giao dịch và thuê lái thuyền tham gia bán ma túy.

2.jpg -0
Đối tượng Chung và Hậu cùng tang vật vụ án. Ảnh: CAND Online.

Trạm ma túy trên bãi giữa Sông Hồng

Ổ nhóm đầu tiên, do Nguyễn Văn Sự (sinh năm 1983, trú tại phường Đông Ngạc) cầm đầu, cùng 5 đồng phạm khác, đã bị triệt phá.

Ngày 3/6, Công an TP Hà Nội bắt quả tang Vũ Văn Đức (sinh năm 2002) tàng trữ 0,223 g Methamphetamine, và đối tượng này khai mua ma túy của Nguyễn Văn Sự. Mở rộng điều tra, cảnh sát đã bắt quả tang Phan Thế Dương và Nguyễn Công Vinh tàng trữ ma túy. Sau đó, Cơ quan CSĐT đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Sự tại bãi giữa Sông Hồng, thu giữ 25,232 g Heroin và 84,188 g Methamphetamine.

Tại hiện trường khám xét, Công an cũng bắt quả tang Nguyễn Trung Trường và Nguyễn Đức Thanh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lời khai cho thấy Sự đã thuê Trường và Thanh lái ca nô vận chuyển ma túy đi bán cho khách, trả công 12 triệu đồng/tháng. Sự mua ma túy từ một đối tượng tên Tõn trên thuyền gần cầu Chương Dương, sau đó chia nhỏ và cất giấu tại bãi giữa Sông Hồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định Sự đã mua bán trái phép 25,552 g Heroin và 76,342 g Methamphetamine. 6 đối tượng này đã bị đề nghị truy tố về các tội "Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý".

Neo đậu thuyền trên sông bán và tổ chức sử dụng ma tuý

Vụ án thứ hai do Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1965, trú tại phường Ngọc Thuỵ) cùng Phạm Hoàng Chung (sinh năm 1985) điều hành. Hậu, đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, đã nảy ý định sử dụng thuyền của mình để thực hiện việc mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên khúc Sông Hồng.

Từ khoảng tháng 2/2025, Chung lên thuyền của Hậu và cùng tham gia đường dây này. Khách có nhu cầu mua ma túy sẽ đứng ở bãi bồi ven sông, Hậu hoặc Chung sẽ thay nhau đi ca nô mang ma túy ra bán, hoặc đón khách lên thuyền để sử dụng ngay tại chỗ.

Ngày 16/4, Công an TP Hà Nội kiểm tra, bắt giữ Hậu và Chung, cùng Lò Văn Tuấn (sinh năm 2005) và Cà Văn Khánh (sinh năm 2006) khi đang mua và sử dụng ma túy trên thuyền. Hậu và Chung đã bị đề nghị truy tố về hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý"; Tuấn và Khánh về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý".

Việc khám phá 2 ổ nhóm tội phạm ma túy hoạt động trên sông của Phòng CSĐTTPMT đã góp phần trả lại sự bình yên trên địa bàn, được người dân ghi nhận và đánh giá cao.

PTH (SHTT)