Pháp luật

Đưa ma tuý cho đàn em sử dụng trong tiệc sinh nhật, bà trùm Dung 'Thà' hầu toà

Bà trùm Dung “Thà” và đồng phạm bị công an bắt quả tang khi mang ma túy đến quán bar để mọi người sử dụng trong tiệc sinh nhật.

Hôm nay (28/6), TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Dung (SN 1966, tức Dung "Thà"), trú tại quận Đống Đa (Hà Nội) cùng đồng phạm trong vụ án "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Đưa ma tuý cho đàn em sử dụng trong tiệc sinh nhật, bà trùm Dung 'Thà' hầu toà
Công an làm việc với Dung "Thà". Ảnh: Công an cung cấp.

Các bị cáo khác cùng bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Giao Linh (SN 1993, trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa), Tạ Văn Tuấn Anh (SN 1988, trú tại xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), Phạm Thị Kim Ngân (SN 1984, trú tại phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) và Trần Quang Linh (SN 1999, trú tại xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Các bị cáo bị truy tố về hai tội là “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngoài ra, Nguyễn Thanh Minh (30 tuổi) đã có hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và đang bỏ trốn. Do đó, cơ quan điều tra đã tách vụ án, ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thanh Minh.

Ngoài ra, tham gia vào buổi sinh nhật này còn có Nguyễn Thanh Minh (30 tuổi) đã có hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và đang bỏ trốn. Do đó, cơ quan điều tra đã tách vụ án, ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thanh Minh.

Theo cáo trạng truy tố, đêm 23/11/2022, rạng sáng 24/11/2022, tại quán bar số 80 Mã Mây (phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Giao Linh cùng Tạ Văn Tuấn Anh và Trần Quang Linh đã tổ chức cho nhiều người cùng sử dụng trái phép chất ma túy thì bị phát hiện, bắt quả tang thu giữ tang vật gồm 2,003 gam ma túy MDMA và 2,448 gam ma túy Ketamine.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã khám xét khẩn cấp tại số 4 ngách 371/17 đường La Thành (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) và phát hiện Phạm Thị Kim Ngân đã có hành vi tàng trữ trái phép 1,983 gam Ketamine và 0,511 gam MDMA với mục đích sử dụng.

Nguyễn Ngọc Dung khai có 35% cổ phần quán bar trên. Ngày 23/11, Nguyễn Giao Linh nhờ Dung đặt bàn để tổ chức sinh nhật. Dung hứa tặng 2 chỉ ma túy đá cho nhóm của Linh sử dụng. Tối hôm đó, Dung mang ma túy đá và ma túy “nước vui” đến quán đưa cho Linh và Tạ Văn Tuấn Anh mời mọi người sử dụng.

Về nguồn gốc số ma túy trên, Dung "Thà" khai được người bạn xã hội (không rõ lai lịch) tặng từ lâu. Quá trình điều tra, Giao Linh và đồng phạm thừa nhận những lời khai trên của Dung.

Cơ quan Công an khám xét và bắt quả tang các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar 80 Mã Mây

Nhân viên quán bar 80 phố Mã Mây khai, họ được thuê để phục vụ cho khách sử dụng dịch vụ tại quán và không biết, không liên quan đến việc Dung và đồng bọn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả xét nghiệm, những người được thuê đều có kết quả âm tính với ma túy nên cơ quan điều tra không xử lý.

Vợ chồng Dung "Thà" là chủ khách sạn Công Dung (ở Quảng Bá, Tây Hồ) - nơi Phòng Cảnh sát hìnhsự Công an Hà Nội triệt phá một ổ mại dâm quy mô lớn, chuyên nghiệp năm 1998. Cặp vợ chồng này cũng nổi tiếng khi sở hữu chiếc siêu xe Mercedes biển tứ quý 3 từ những năm 1990.

Vụ triệt phá ổ nhóm mại dâm do Dung và chồng là Ngô Văn Thà gây chấn động dư luận khi người cầm đầu là những người có học thức. Theo đó, Dung tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán. Sau khi ra trường, Dung công tác tại một cơ quan Nhà nước trong 10 năm, lúc bị bắt Dung vẫn đang là cán bộ công chức Nhà nước.

Còn Ngô Văn Thà có bằng thạc sĩ luật học. Khi đường dây mại dâm bị triệt phá, Nguyễn Ngọc Dung khi đó lĩnh 12 năm tù, chồng Dung nhận bản án 19 năm tù.

Tổng hợp

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/dua-ma-tuy-cho-dan-em-su-dung-ma-tuy-trong-tiec-sinh-nhat-ba-trum-dung-tha-hau-toa-d168408.html