Pháp luật

Dùng điếu cày đánh bạn bất tỉnh rồi đẩy xuống sông

Một công nhân bị gã đồng nghiệp dùng điếu cày đánh đập đến choáng váng rồi đẩy xuống sông ở gần khu vực cảng của công ty.

Một công nhân bị gã đồng nghiệp dùng điếu cày đánh đập đến choáng váng rồi đẩy xuống sông ở gần khu vực cảng của công ty.
Trao đổi tin tức với phóng viên, ông Lê Văn Sáu - Trưởng công an xã Thanh Nghị (Thanh Liêm - Hà Nam) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ một công nhân bị đồng nghiệp đánh đập dẫn đến tử vong.
 
Nạn nhân là Vũ Hoàng Th. (SN 1985, trú tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).
 
Theo đó, Đỗ Văn Hòa (SN 1983, trú tại xã Gia Thanh, Gia Viễn, Ninh Bình), là công nhân của một công ty xi măng trên địa bàn huyện Thanh Liêm. Vào đêm hôm 3/12, Hòa tổ chức sinh nhật tại khu tập thể của công ty.
 
Sau bữa tiệc sinh nhật, Hòa bị cán bộ của công ty nhắc nhở và bắt viết bản kiểm điểm trình bày sự việc. Nghi ngờ một người làm cùng công ty đã báo cáo lên lãnh đạo nên anh mới bị khiển trách như vậy.
 
Khúc sông tìm thấy thi thể nạn nhân.
 
Trong số người mà anh nghi thì có anh Vũ Hoàng Th. – làm cùng công ty. Để làm rõ ấm ức trong lòng, Hòa gọi điện cho Th. rồi hẹn sau khi tan ca làm việc thì cả hai đi ra goài khu vực cảng gần sông Đáy để nói chuyện.
 
Vừa nói chuyện được vài câu, Th. đã bị Hòa dùng điếu cày đánh nhiều nhát vào đầu, gáy và bụng dẫn đến choáng váng. Chưa dừng lại ở đó, Th. còn bị Hòa đẩy xuống sông dẫn đến tử vong.
 
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Sáu - Trưởng CA xã Thanh Nghị cho biết: "Nhận được tin báo, chúng tôi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau đó, mọi người tổ chức tìm kiếm nạn nhân Th. quanh khu vực cảng.
 
Chừng 30 phút sau, mọi người mới vớt được anh Th. lên bờ. Mặc dù, tiến hành các biện pháp cứu chữa nhưng nạn nhân Th. đã tử vong".
 
Còn về phía đối tượng Đỗ Xuân Hòa, sau khi đẩy anh Thuận xuống sông, Hòa đi về khu tập thể của công ty cách đó chừng 500m thì bị bắt.
 
“Chiếc điếu cày – hung khí gây án đã được Hòa quăng ngay xuống sông. Chúng tôi đã cử lực lượng tổ chức tìm kiếm và vớt lên”, ông Sáu cho biết thêm.
 
Được biết, nạn nhân Th. đã lập gia đình. Từ khi lấy nhau, vợ chồng Th. chịu khó làm ăn nhưng cuộc sống vẫn không dư giả gì.
 
Ngồi tâm sự với chúng tôi, ông Vũ Hoàng Hạ - bố nạn nhân Th. cho biết: “Hắn (đối tượng Hòa – PV) đánh con tôi đến tê liệt người không thể đứng dậy nổi mà không chịu buông tha. Hắn lại tiếp tục đẩy con tôi xuống sông.Sao hắn lại dã man đến vậy”.
 
“Trong lúc gia đình tổ chức tang lễ, phía gia đình Hòa cũng xuống thăm hỏi và xin bồi thường một khoản tiền nhưng gia đình tôi không đồng ý. Gia đình mong pháp luật trừng trị thích đáng với kẻ đã ra tay giết con tôi, để những người có ý định như hắn phải run sợ”, ông Hạ cho biết.
 
Theo tìm hiểu, đối tượng Hòa là công nhân làm việc nhiều năm ở một công ty xi măng trên địa bàn Hà Nam. Hòa là người nghịch ngợm, thường xuyên bắt nạt những công nhân mới vào làm.
 
Đã nhiều lần, Hòa đánh đập một số nhân viên trong công ty nhưng không ai dám lên tiếng vì sợ liên lụy.
 
Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
 
Theo Bảo Yên (Nguoiduatin.vn)