Pháp luật

Dùng mác bác sĩ đi mua nhà để chiếm đoạt 15 tỷ đồng

Cơ quan điều tra cho biết, ngoài vay tiền các tổ chức tín dụng, ngân hàng, "dân xã hội" hơn 80 tỷ, Hải còn chiếm đoạt 15 tỷ của 25 nạn nhân khác.

Cơ quan điều tra cho biết, ngoài vay tiền các tổ chức tín dụng, ngân hàng, "dân xã hội" hơn 80 tỷ, Hải còn chiếm đoạt 15 tỷ của 25 nạn nhân khác.

Ngoài ra Hải còn dùng thủ đoạn gian dối vay của các tổ chức tín dụng, ngân hàng và của "dân xã hội" với số tiền hơn 80 tỷ đồng.

Dung mac bac si di mua nha de chiem doat 15 ty dong hinh anh 1
Hải bị bắt tạm giam để điều tra. Ảnh C.A.

Sự việc bắt nguồn từ việc bà Nhung (41 tuổi, ở phường Cái Khế) có bán cho Hải căn nhà trị giá 1,5 tỷ đồng. Sau khi làm các thủ tục, Hải trả cho bà Nhung hơn một tỷ đồng, thiếu 450 triệu.

Sau giao dịch, Hải dùng căn nhà trên thế chấp cho ngân hàng để lấy 2 tỷ đồng, không trả số tiền còn lại cho bà Nhung. Người phụ nữ 41 tuổi đã tố cáo sự việc ra cơ quan công an.

Tháng 10, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Hải để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời điểm này Hải đang là sinh viên năm 3 (hệ 5 năm), hệ liên thông lớp bác sĩ đa khoa tại một trường đại học ở tỉnh Hậu Giang.

Theo cơ quan công an, Hải xem thông tin rao bán nhà trên mạng rồi liên lạc với chủ nhà. Khi gọi điện, anh ta xưng là bác sĩ, đang tìm kiếm mua nhà cho bản thân, bạn bè và người quen.

“Hải đồng ý với giá chủ nhà rao bán nhưng ra điều kiện đặt cọc trước từ 40-50% giá trị căn nhà. Sau khi hoàn thành các thủ tục, Hải dùng căn nhà đó để thế chấp, vay tiền ngân. Do tin tưởng Hải là bác sĩ nên trong quá trình giao dịch các nạn nhân đều không nghi ngờ”, một cán bộ điều tra nói. 

Theo Minh Anh (Zing.vn)