Một nhóm người dựng cảnh kiểm tra nồng độ cồn giữa đêm, khống chế giám đốc doanh nghiệp để tống tiền 4,5 tỉ đồng.

TAND TP.HCM ngày 9/12 đưa ra xét xử sơ thẩm Zhao Xin (40 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Dương Thúy Ái (31 tuổi), Nguyễn Khánh Vĩ (25 tuổi) và Trần Phan Vũ Thanh (36 tuổi, cùng trú An Giang) về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa, nhóm này thừa nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đầu tháng 12/2023, Zhao Xin rủ Thanh tìm người Trung Quốc đang sinh sống ở Bình Dương để bắt cóc đòi tiền chuộc.

 - Ảnh 1.
Zhao Xin và Nguyễn Khánh Vĩ tại toà

Trong thời gian ghé quán ăn L.T.H, Zhao Xin nhiều lần nhìn thấy ông Zhou Gao Ming – Giám đốc Công ty You Jia Việt Nam Furniture – thường đến ăn uống và phán đoán ông này có điều kiện tài chính. Từ đó, Zhao Xin cùng Thanh âm thầm theo dõi để tìm thời điểm ra tay.

Tối 20/12/2023, khi phát hiện ông Zhou xuất hiện tại quán, Zhao Xin thông báo cho Thanh bám theo. Đến nửa đêm 21/12, khi ông Zhou điều khiển xe bán tải rời đi, cả hai chạy xe máy theo hơn 10 km. Tới đoạn đường vắng, Thanh chặn đầu xe, giả mạo công an và yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Khi nạn nhân bước xuống, Thanh dùng roi điện khống chế rồi ép lên hàng ghế sau.

Ngay sau đó, Zhao Xin báo cho Ái gọi Vĩ đến hỗ trợ. Nhóm chở nạn nhân tới bãi đất trống ở phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một). Tại đây, Thanh ở lại canh giữ, còn Zhao Xin quay về lấy chiếc xe tải thuê sẵn để chuyển ông Zhou sang địa điểm giam giữ. Xe của nạn nhân được đưa đi giấu cách đó khoảng 4 km.

 - Ảnh 2.
Trần Phan Vũ Thanh và Dương Thuý Ái tại toà

Theo hồ sơ, nhóm yêu cầu ông Zhou liên lạc với người thân và đồng nghiệp để chuẩn bị 4,5 tỉ đồng tiền chuộc. Đến 15h ngày 21/12, Zhao Xin hẹn nhận tiền tại khu dân cư bỏ hoang ở phường Hòa Phú. Anh ta yêu cầu người nhà chỉ được ném túi tiền xuống đất, đe dọa “chặt tay” nếu không làm theo. Lo sợ tính mạng ông Zhou, đồng nghiệp đã ném chiếc túi vải màu vàng rồi rời khỏi khu vực.

Tuy nhiên, khi Zhao Xin chạy xe máy đến nhặt túi tiền thì bị lực lượng Công an tỉnh Bình Dương bắt quả tang. Cùng thời điểm, một tổ trinh sát ập vào nhà xưởng ở phường Hòa Phú và giải cứu an toàn ông Zhou.

Ngày hôm sau, 22/12, Ái và Vĩ bị bắt khẩn cấp. Riêng Thanh bỏ trốn về Kiên Giang nhưng đến 29/12 đã tới Công an thị trấn Kiên Lương đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Sau quá trình xét xử, HĐXX tuyên phạt Zhao Xin 17 năm tù, Trần Phan Vũ Thanh 16 năm tù, Nguyễn Khánh Vĩ 15 năm tù và Dương Thúy Ái 12 năm tù cùng về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

HL (SHTT)