-
Hà Nội: Báo động tình trạng điều chỉnh giấy phép để "hợp thức hóa" xây dựng sai phép -
Mê mẩn vẻ đẹp trong trẻo của em gái Lâm Tây: Nàng thơ mới của làng mốt Việt. -
Vụ nam công nhân bị đâm tử vong trước cổng KCN ở Tây Ninh: Hé lộ hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn -
Liên tiếp 5 trận động đất tại khu vực miền núi Đà Nẵng và Quảng Ngãi -
Người dân phát hiện thi thể bé sơ sinh bị bỏ trong khu mộ ở Đồng Tháp: Nguyên nhân khiến bé tử vong -
TP.HCM: Danh tính nữ sinh rơi từ trên cao xuống tử vong ở ký túc xá, công an thông tin nóng vụ việc? -
Nam sinh lớp 9 mắc trên đường dây điện 35 kV tử vong thương tâm -
Nữ sinh phá kỷ lục điểm số kỳ thi Đánh giá năng lực 2026 -
Hy hữu: Mua bát cháo 20.000 đồng, khách "mạnh tay" chuyển nhầm 20 triệu đồng -
Hai xe ben tông trực diện trong mỏ đá ở Ninh Bình, 2 tài xế thiệt mạng
Pháp luật
22/05/2021 13:26Dũng 'Trọc' Hà Đông lĩnh án 42 tháng tù giam vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân thành phố Hòa Bình (Hòa Bình) mở phiên tòa xét xử đối với Nguyễn Văn Dũng (52 tuổi, tức Dũng "Trọc") về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Hầu tòa cùng tội danh với Dũng có Lê Xuân Hùng, Nguyễn Văn Thanh, Khà Văn Linh và Trần Thị Ngọc Quỳnh.
Tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hòa Bình đã xác định Lê Xuân Hùng là người khởi xướng, chuẩn bị ma túy, địa điểm, chia ma túy cho người khác sử dụng nên phải chịu trách nhiệm chính. Các bị cáo còn lại có vai trò rủ rê đồng bọn, trực tiếp "chế biến", sử dụng ma túy.
Các bị cáo khác với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Lê Xuân Hùng trong việc tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 10/9/2020, Nguyễn Văn Dũng gọi điện cho Lê Xuân Hùng rủ đi Sơn La chơi.
Đến thành phố Hòa Bình, Hùng mời Dũng vào quán ăn cơm. Sau đó Hùng đã gọi điện cho Hà Mạnh Cường (tức Cường “tổng”) và Nguyễn Văn Thanh chiều qua quán của Hùng để tiếp đón Dũng.
Sau khi ăn uống xong, Lê Xuân Hùng mời Dũng, Long, Lập, Thanh, Cường, Quỳnh, Yến và Phạm Tuấn Dũng đến quán càphê Music thuộc tổ 1 phường Phương Lâm. Tại đây, Lê Xuân Hùng đã gọi điện cho Thúy (tức Thúy Mấm) để mua 5 viên thuốc lắc và nửa chỉ Ketamine.
Thấy Hùng lấy được ma túy, Dũng "Trọc" đưa cho Hùng 4 triệu đồng nhưng Hùng không cầm. Mua được ma tuý, cả nhóm mang lên phòng hát để chuẩn bị sử dụng thì mất điện.
Sau đó, cả nhóm đã chuyển sang quán Karaoke Minh Minh 3 thuộc xóm 7, xã Sủ Ngòi (nay là phường Quỳnh Lâm) để thuê phòng hát và tổ chức sử dụng ma túy.
Đến khoảng 2h15 ngày 11/9/2020, khi cả nhóm đang sử dụng ma túy thì tổ công tác công an thành phố Hòa Bình phát hiện bắt quả tang. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một đĩa sứ, 2 thẻ ATM, 3 vỏ SIM điện thoại, một ống hút tự chế bằng tiền polime, một gói chất bột màu trắng và nhiều mảnh viên nén màu xanh.
Trong vụ án này, bị cáo Lê Xuân Hùng là người mua, cung cấp 5 viên thuốc lắc (có trọng lượng 0,14gram) và 1 gói ma túy tổng hợp loại Ketamine (0,54gram) rồi chia cho Nguyễn Văn Dũng, Hà Mạnh Cường, Nguyễn Văn Thanh, Phạm Tuấn Dũng, Khà Văn Linh và bản thân cùng sử dụng.
Đối với Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng trọc) là người trực tiếp đưa tiền cho Lê Xuân Hùng để mua ma túy, mặc dù Hùng không nhận nhưng đã thể hiện việc Dũng thống nhất, ủng hộ về vật chất nhằm thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Bị cáo Nguyễn Văn Thanh là người trực tiếp nhắn tin, rủ rê, lôi kéo Khà Văn Linh sử dụng ma túy. Cùng với đó, Trần Thị Ngọc Quỳnh cũng là người trực tiếp cầm đĩa ma túy Ketamine đi mời mọi người sử dụng.
Quá trình điều tra, Lê Xuân Hùng, Nguyễn Văn Dũng, Khà Văn Linh và Trần Thị Ngọc Quỳnh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng Nguyễn Văn Thanh không thừa nhận hành vi phạm tội.
Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Hùng mức án 48 tháng tù; Nguyễn Văn Dũng 42 tháng tù, Nguyễn Văn Thanh 30 tháng tù, Khà Văn Linh 30 tháng tù và Trần Thị Ngọc Quỳnh 30 tháng, tất cả cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” được quy định tại điểm b, khoản 2, điều 255 Bộ Luật hình sự năm 2015.
HL (Nguoiduatin.vn)
- Xăng E10 hướng tới giá hợp lý, không gây áp lực chi tiêu cho người dân (5 phút trước)
- Phim Việt Nam tranh giải chính thức tại Liên hoan phim Cannes 2026 (10 phút trước)
- Chelsea khủng hoảng vì liên tiếp bị “lộ bài” (13 phút trước)
- Hà Nội: Báo động tình trạng điều chỉnh giấy phép để "hợp thức hóa" xây dựng sai phép (14 phút trước)
- Giả giao dịch vàng trên mạng xã hội, Đỗ Linh Trang lừa hơn 745 triệu đồng (15 phút trước)
- Toyota Corolla Cross "leo top", Toyota Yaris Cross bám đuổi: Xe hybrid nào bán chạy nhất đầu 2026? (27 phút trước)
- Nữ MC Nhật Bản để mặt mộc lên sóng, thể hiện đẳng cấp chuyên nghiệp trong tình huống khẩn cấp (29 phút trước)
- Đình chỉ thiếu tá CSGT liên quan vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong (1 giờ trước)
- Những loại trái cây tưởng bổ nhưng có thể không phù hợp với trẻ sơ sinh (2 giờ trước)
- Mê mẩn vẻ đẹp trong trẻo của em gái Lâm Tây: Nàng thơ mới của làng mốt Việt. (2 giờ trước)