Pháp luật

Gã trai chuyên quay clip ân ái với phụ nữ để 'vòi tiền'

Hiến thừa nhận đã quay clip nóng, sau đó dùng những sản phẩm trên để đi vòi tiền.

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Phạm Văn Hiến (26 tuổi, quê ở Nam Định) ra xét xử tội Cưỡng đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản.

Khoảng đầu tháng 7/2017, Hiến dùng nick Facebook nhắn tin làm quen với chị Mai (23 tuổi). Sau thời gian làm quen, qua trò chuyện, Hiến biết chị đang gặp khó khăn về kinh tế.

Anh ta đưa ra thỏa thuận cho mình quan hệ tình dục, đổi lại, sau mỗi lần, Hiến sẽ cho chị này vài triệu đồng.

Đồng ý, tối 12/7, hai người hẹn gặp nhau ở một quán cà phê để nói chuyện. Đến 21h cùng ngày, Hiến đưa chị Mai vào nhà nghỉ ở quận Bắc Từ Liêm để quan hệ tình dục theo thỏa thuận.

Gã trai chuyên quay clip ân ái với phụ nữ để 'vòi tiền'
Bị cáo Hiến tại toà.

Tại nhà nghỉ, Hiến bí mật quay clip cảnh anh ta quan hệ với Mai. Sau khi quan hệ tình dục, lợi dụng lúc chị này đi tắm, Hiến lục túi xách, lấy trộm 9,5 triệu đồng.

Anh ta lấy lý do xuống lễ tân lấy nước uống rồi bỏ đi mất dạng. Chị Mai đợi một lúc không thấy Hiến quay lại đành đi xuống lễ tân trả tiền phòng trọ rồi ra về.

Đêm hôm đó, Hiến cho chị Mai biết anh ta đã quay clip giữa hai người. Để chứng minh, Hiến dùng hình ảnh cắt ra từ video rồi gửi cho chị Mai.

Hiến nại ra việc được người yêu của chị thuê anh ta 15 triệu đồng để quay clip, đồng thời yêu cầu chị phải đưa cho anh ta 15 triệu đồng, nếu không muốn bị phát tán đoạn clip này.

Trưa 13/7, chị Mai kiểm tra túi xách, phát hiện mình bị mất 9,5 triệu đồng. Chị này gọi điện hỏi Hiến thì anh ra thừa nhận đã lấy trộm tiền của chị.

Lo sợ clip bị lộ ra ngoài, chiều 13/7, chị Mai đến công an trình báo sự việc.

Tại cơ quan điều tra, Hiến thừa nhận đã quay clip nóng giữa hai người. Ngoài ra, anh ta còn quay clip với 2 người phụ nữ khác sau đó dùng những clip này để đòi tiền họ.

Đối với 2 người phụ nữ này, cơ quan công an đã thông báo tìm người bị hại trong vụ án, nhưng đến nay chưa có ai đến trình báo. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách tài liệu liên quan để điều tra, làm rõ xử lý sau.

HĐXX tuyên phạt Hiến mức án 3 năm tù cho cả hai tội.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo T.Nhung (VietNamNet)