-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Pháp luật
23/11/2022 21:09Gã trai phát tán tin nhắn 'em đang cô đơn' để lừa người cả tin
Hôm nay (23/11), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết hiện trên địa bàn tỉnh có nhiều đối tượng sử dụng thiết bị công nghệ cao chèn vào sóng các nhà mạng di động để phát tán tin nhắn rác.
Theo đó vào tháng 6, nhiều người dân phản ánh, nhận được tin nhắn rác với nội dung “em mới đến đây, một mình nên cảm thấy cô đơn và buồn chán. Muốn tìm những người bạn để trò chuyện, kết bạn zalo số: 0374171627...”.
Khi truy cập hoặc gọi điện vào số máy trên thì được hướng dẫn truy cập các đường link tham gia các trò chơi tính phí, các website độc hại.
Qua xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an TP Uông Bí đã bắt giữ Tô Hải Đức (SN 1999, trú tại phường Hà Phong, TP Hạ Long) khi đang sử dụng thiết bị chèn sóng di động phát tán tin nhắn rác.
Một tháng sau, Bùi Văn Tân (SN 1995, trú khu Minh Khai, phường Đại Yên, TP Hạ Long) đã bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bắt quả tang về hành vi xâm nhập trái phép mạng viễn thông.

Tân khai nhận đã nhập bộ thiết bị xâm nhập mạng viễn thông trái phép từ Trung Quốc, sau đó mang đến các phường Bãi Cháy, Hùng Thắng phát tán tin nhắn quảng cáo dịch vụ nhận đặt phòng khách sạn, nhà hàng, tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long tới các thuê bao di động lân cận.
Trung tá Vương Tuấn Anh. Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, với mục đích phát tán được nhiều tin nhắn rác, tin nhắn quảng cáo mà không phải trả cước viễn thông, các đối tượng này thường xuyên thay đổi vị trí, địa điểm, hoặc đặt thiết bị trên các phương tiện vận tải liên tục di chuyển qua các khu vực đông người qua lại. Điều này, gây không ít khó khăn cho cơ quan chức năng xác định đối tượng, vị trí thực hiện hành vi vi phạm.
"Khuyến cáo người dân cần cảnh giác, thận trọng xác thực thông tin khi nhận được các tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, tin nhắn có nội dung chứa các đường link, tin nhắn vay tiền. Tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu của các tin nhắn này hoặc ấn vào các link trên tin nhắn để đề phòng bị lừa đảo", Trung tá Vương Tuấn Anh cho biết.
Theo Phạm Công (VietNamNet)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




