Trước những thông tin trái chiều lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến việc kêu gọi đặc xá cho ông Đinh La Thăng, gia đình ông đã chính thức ủy quyền cho luật sư ra thông cáo, khẳng định không hề nhờ bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào viết bài, đăng tin với mục đích này.

Ngày 21/7, Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng đã phát đi "Thông cáo pháp lý về ông Đinh La Thăng và yêu cầu của gia đình". Luật sư Hoàng Văn Hướng, Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng, cho biết lý do ra thông cáo là vì gần đây xuất hiện nhiều bài viết và quan điểm trái chiều trên mạng xã hội về ông Đinh La Thăng, với cả phân tích tích cực lẫn tiêu cực.

Luật sư Hướng nhấn mạnh: "Hoàn toàn không có chuyện gia đình nhờ người này, người kia viết bài, đăng tin. Việc này thậm chí có thể ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của ông Đinh La Thăng." Ông cũng khẳng định sẽ có động thái pháp lý với bất kỳ ai sử dụng hình ảnh ông Đinh La Thăng hoặc viết bài với mục đích cá nhân mà không có sự đồng ý.

dinh-la-thang-1854.jpg
Một phiên tòa xét xử các bị cáo, trong đó có ông Đinh La Thăng. Ảnh TTXVN

Thông cáo pháp lý nêu rõ, từ ngày 5/7, vợ ông Đinh La Thăng đã ký đơn yêu cầu luật sư, ủy quyền cho Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng thực hiện phát ngôn chính thức của ông Đinh La Thăng và gia đình. Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng khẳng định ông Đinh La Thăng cùng gia đình chưa hề đưa ra yêu cầu nào về việc viết bài nhận xét, đánh giá hay kêu gọi đặc xá.

Nhiều bài viết của các cá nhân trên mạng xã hội đã sử dụng thông tin và hình ảnh của ông Đinh La Thăng mà không được sự đồng ý, điều này được cho là không phù hợp với quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến quyền nhân thân của công dân và có thể gây ra những quan điểm trái chiều trong xã hội. Do đó, Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng đề nghị mọi người không tiếp tục sử dụng hình ảnh và thông tin cá nhân của ông Đinh La Thăng.

Thông cáo cũng cung cấp thông tin về tình trạng của ông Đinh La Thăng. Ông hiện đang chấp hành án theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Các bản án quy kết rằng ông Thăng không tham ô, tham nhũng, không vụ lợi cá nhân, mà hình phạt chỉ liên quan đến hành vi quản lý và điều hành theo chức trách nhiệm vụ được giao.

Về tài sản, ông Đinh La Thăng đã thực hiện hết khả năng (bán đấu giá căn nhà duy nhất để thi hành án) và hiện không còn nguồn thu nhập hay tài sản nào khác. Trong thời gian vừa qua, do mắc một số bệnh hiểm nghèo và sức khỏe yếu, ông Thăng đã phải điều trị tại các cơ sở y tế.

Được biết, ông Đinh La Thăng đã bị xét xử trong 4 vụ án khác nhau và nhận tổng hình phạt là 30 năm tù, cùng với trách nhiệm dân sự hơn 800 tỷ đồng. Cụ thể:

- Vụ án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2: 13 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

- Vụ án Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) góp 800 tỷ đồng vào Oceanbank: 18 năm tù.

- Vụ án cao tốc TP.HCM - Trung Lương: 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

- Vụ án Ethanol Phú Thọ: 11 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" (án tuyên năm 2021).

Thông cáo này nhằm làm rõ lập trường của gia đình ông Đinh La Thăng, tránh những hiểu lầm và thông tin sai lệch có thể gây ảnh hưởng đến quyền lợi và cuộc sống riêng tư của ông và gia đình.

Biên Thùy (SHTT)