Một nam thanh niên người Singapore vừa được gia đình ráo riết thông báo mất tích trong chuyến đi tới Việt Nam đã chính thức bị lực lượng công an Việt Nam bắt giữ.

Trước đó, gia đình và bạn bè của Oh Jiang Fong (30 tuổi) đã đăng tải nhiều lời kêu gọi tìm kiếm trên các mạng xã hội vào ngày 23/7 sau khi nhận thấy anh mất liên lạc hoàn toàn trong chuyến sang Việt Nam. Theo các thông tin tìm kiếm được đăng tải, Oh rời Singapore vào ngày 16/7 và theo kế hoạch sẽ trở về nước hai ngày sau đó. Tuy nhiên, sự biến mất đột ngột của nam thanh niên này đã khiến người thân vô cùng lo lắng và báo tin mất tích.

Sự thật chỉ được hé lộ khi cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam tiến hành triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn. Hình ảnh do công an Việt Nam công bố cho thấy Oh Jiang Fong đã bị còng tay cùng với các nghi phạm khác trong vụ án.

Gia đình báo mất tích khi đến Việt Nam, hóa ra nam thanh niên Singapore đã bị công an bắt giữ - Ảnh 1.
Oh Jiang Fong được cho là mất tích khi đến Việt Nam, thực chất người này đã bị bắt giữ. Nguồn ảnh: Tạp chí An ninh mạng Việt Nam

Theo kết quả điều tra, Oh Jiang Fong bị cáo buộc giữ vai trò là nguồn cung cấp tinh dầu thuốc lá điện tử pha trộn etomidate cho toàn bộ đường dây này.

Cơ quan chức năng Việt Nam cho biết công tác triệt phá đường dây đã được bắt đầu từ đầu tháng 7. Lực lượng công an sau đó tiến hành đột kích một ngôi nhà, thu giữ thành công 1.331 hộp chứa tinh dầu thuốc lá điện tử cùng 140ml dung dịch điện tử có chứa chất cấm etomidate.

Mở rộng điều tra, vào ngày thứ Sáu 31/7 vừa qua, công an Việt Nam đã bắt giữ tổng cộng 65 đối tượng. Trong số này có 10 người nước ngoài được xác định đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động của tổ chức, bao gồm 4 công dân Singapore, 4 công dân Malaysia và 2 công dân Đài Loan.

Lực lượng cảnh sát xác định hai kẻ cầm đầu đường dây nguy hiểm này là Hoo Jia How (30 tuổi, quốc tịch Malaysia) và Melvin Tan Junjie (30 tuổi, quốc tịch Singapore).

Căn cứ theo lời khai của các nghi phạm, Melvin Tan Junjie và Hoo Jia How đã thu gom nguồn tinh dầu từ Oh Jiang Fong, sau đó mang về một ngôi nhà thuê nằm trên đường Cống Quỳnh. Tại đây, hai đối tượng này tự tay chiết dung dịch vào các hộp chứa tinh dầu trước khi tung ra thị trường bán cho các khách hàng cả trong lẫn ngoài nước. Trong số những người mua, một số đối tượng mua về để sử dụng cá nhân, trong khi những người khác tiếp tục bán lại sản phẩm độc hại này để kiếm lời.

PV (SHTT)