Pháp luật

Giả gái trên zalo, tống tiền một loạt bạn chat bằng ảnh nóng

Bằng cách lập tài khoản zalo là nữ giới, rồi dụ dỗ hàng chục chàng trai trao đổi ảnh nóng để sau đó đe doạ tống tiền.

Ngày 27/3, TAND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Công Toàn (SN 1995, ngụ xã Ea Phê, huyện Krông Pắk) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Giả gái trên zalo, tống tiền một loạt bạn chat bằng ảnh nóng
Đối tượng Toàn tại cơ quan điều tra.

Theo cáo trạng, hồi tháng 6/2019, Công an huyện Krông Pắk nhận đơn tố cáo của anh L.M.Q (trú tại huyện Cư M’gar) bị một đối tượng là nam giới (trú tại huyện Krông Pắk), lập tài khoản zalo có tên “Lệ Duyên” là nữ giới để “gạ tình”, sau đó tống tiền.

Với "vỏ bọc" nữ giới trẻ đẹp, Toàn còn dụ dỗ những người này chụp ảnh khoản thân của mình gửi lại qua zalo cho Toàn. Khi đã có hình ảnh khỏa thân của nhiều chàng trai, Toàn đã khống chế, ép buộc, đe dọa những người này phải chuyển tiền vào tài khoản của mình nếu không sẽ tung các hình ảnh khỏa thân của họ lên mạng xã hội.

Trong quá trình điều tra, Toàn khai nhận vào khoảng tháng 3/2019, do cần tiền trả nợ vì thua cá độ bóng đá, nên đã lập 1 tài khoản “Lê Duyên”. Từ tài khoản này, Toàn gửi những hình ảnh đồi trụy của nữ giới cho họ, rồi dụ dỗ họ gửi hình ảnh đồi trụy của cá nhân cho mình, sau đó đe doạ tống tiền.

Bằng thủ đoạn này, Toàn còn cưỡng đoạt tài sản của 13 người khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và 2 tài khoản chưa xác định được danh tính.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Toàn 2 năm tù giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

PTH (Nguoiduatin.vn)