Pháp luật

Giải cứu thành công cháu bé 6 tuổi bị bắt cóc ở Lâm Đồng

Do có quan hệ tình cảm với mẹ của cháu bé lớp 1, Đen đến trường học, tự xưng là ba để đón cháu về với lý do mẹ cháu đang bị tai nạn.

Tối 19/10, theo báo Pháp Luật TP HCM đưa tin, Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa giải cứu thành công cháu Nguyễn Trần Phúc A. (6 tuổi), là học sinh lớp 1 ở một trường tiểu học ở TP Đà Lạt.

Đồng thời, cơ quan công an cũng đang tạm giữ Đoàn Văn Đen (30 tuổi, ngụ xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra hành vi bắt cóc trẻ em.

Giải cứu thành công cháu bé 6 tuổi bị bắt cóc ở Lâm Đồng
Đoàn Văn Đen tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan chức năng, Đoàn Văn Đen cùng mẹ cháu A. là chị V. (41 tuổi ngụ Phường 2, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) có quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, giữa Đen và chị V. xảy ra mâu thuẫn. Do muốn nối lại tình cảm, Đen đã nảy sinh ý định bắt cóc cháu A. để gây sức ép lên mẹ cháu nhỏ.

Lúc 15h30 ngày 19/10, Đen đến trường học của cháu A. nói với cô giáo là cha của cháu A. và xin cho đón A. về vì mẹ của A. đang bị tai nạn. Lúc này, cháu A. nói rằng Đen là ba nên cô giáo đã cho Đen đón cháu A. về.

Tiếp nhận tin báo, Đại tá Trần Vĩnh Phú - Trưởng Công an TP Đà Lạt đã trực tiếp chỉ huy các lực lượng thuộc công an TP. Đà Lạt phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng truy bắt.

Khi Đen chở cháu A. đến hẻm Bình Yên, đường Khe Sanh, Phường 10, TP. Đà Lạt thì bỏ xe Sirius BKS: 49E1-192.36, rồi ôm cháu bé bỏ chạy.

Tổ công tác truy đuổi đến một vườn nhà ở số 25, đường Khe Sanh thì khống chế, bắt giữ Đen. Giải cứu cháu A. an toàn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/thanh-nien-bat-coc-con-cua-nguoi-tinh-de-noi-lai-tinh-cam-d189556.html