-
Toyota Land Cruiser FJ giá 1,198 tỷ đồng: Có đáng mua hơn Fortuner cho người mê off-road? -
Phạt đến 20 triệu đồng nếu doanh nghiệp không cho lao động nữ nuôi con nhỏ nghỉ 60 phút mỗi ngày -
Bố mẹ tuyên bố bán toàn bộ tài sản để an hưởng tuổi già, hai con chết lặng vì không còn thừa kế -
Xác minh thông tin 17 hài cốt nghi là liệt sĩ -
Netizen xôn xao khi ca sĩ Quang Lê lên tiếng thanh minh một việc sự gây ảnh hưởng lớn đến danh tiếng -
Cuộc đời vua Bảo Đại và sự trùng hợp kỳ lạ với con số 13 -
Phát hiện thi thể nam thanh niên trong chung cư ở Hà Nội, nghi là Idol nổi tiếng -
Tử vi thứ 5 ngày 30/7/2026 của 12 con giáp: Sửu có lợi, Tị mệt mỏi -
Cuộc gọi cuối trước thảm kịch của nam lao động Việt tử nạn ở Nhật khiến người vợ nghẹn lòng -
Đội tóc giả, lái ô tô bỏ chạy gần 10 km, người đàn ông vẫn bị bắt
Pháp luật
11/06/2024 15:09Giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát: Số tiền, vàng, bất động sản bị kê biên lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng
Ban hành kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an cáo buộc bà Trương Mỹ Lan cùng 32 đồng phạm có 3 hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Theo kết luận, đối với hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhóm bà Lan phát hành 25 gói trái phiếu “khống” thông qua 4 pháp nhân Công ty (An Đông; Quang Thuận; Sunny World; Setra) với tổng giá trị 30.869 tỷ đồng, đến nay còn dư nợ 30.081 tỷ đồng của 35.824 Nhà đầu tư.
Hành vi thứ hai Rửa tiền, cơ quan điều tra xác định nhóm bà Lan đã “rửa” hơn 445.747 tỷ đồng (trong đó, hơn 415.666 tỷ đồng là nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản và 30.081 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).
Hành vi thứ 3, nhóm bà Lan thực hiện Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng số tiền hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng) nhằm mục đích trả nợ hoặc vay nợ các công ty, tổ chức nước ngoài.
Quá trình điều tra, C03 đã rà soát, truy thu, ngăn chặn giao dịch các tài sản, tài khoản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của bà Lan và các bị can, những người liên quan được bà Lan nhờ đứng tên.
Cụ thể, Cơ quan điều tra thu giữ 224 tỷ đồng của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; phong tỏa 79 tài khoản của các bị can trị giá hơn 92 tỷ đồng và 1,6 triệu USD; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán của các bị can, người liên quan, pháp nhân liên quan với tổng số tiền 824 tỷ đồng và gần 262.000 USD.
C03 cũng tiến hành kê biên với số cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bà Lan, các bị can khác và cá nhân được bà Lan nhờ đứng tên có tổng giá trị quy đổi khoảng 12.313 tỷ đồng tại nhiều doanh nghiệp.
Đồng thời, kê biên 9 bất động sản của bà Lan và nhóm bị can tại Thủ đô Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng...
Phong tỏa tài sản của người bỏ trốn, người đứng tên hộ Trương Mỹ Lan
Ngoài kê biên tiền, tài sản của nhóm bị can đề nghị truy tố, C03 còn phong tỏa tài sản của 5 bị can đang bỏ trốn có liên quan đến sai phạm ở giai đoạn 1.
Trong vụ án, ba bị can: Nguyễn Phương Hồng (Thành viên HĐQT, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB); Nguyễn Tiến Thành (Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB, nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI) và Nguyễn Ngọc Dương (Tổng Giám đốc Công ty SPG) được xác định đã chết. Những người này khi còn sống đều giữ chức vụ quan trọng trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát, C03 vì thế đã tiến hành kê biên hàng chục tỷ đồng, hơn 200 sổ tiết kiệm, nhiều giấy tờ nhà đất và hàng trăm miếng kim loại màu vàng.
Thực hiện theo kiến nghị của TAND TP HCM tại bản án sơ thẩm giai đoạn 1, C03 còn kê biên 76 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) được cho là tài sản có nguồn gốc từ bà Trương Mỹ Lan nhờ đứng tên.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an đang điều tra xử lý hành vi có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của những người được bà Lan nhờ đứng tên hộ.
Tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM, C03 kê biên 16 quyền sử dụng đất thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển. Tài sản này do 3 cá nhân đứng tên, trong khi bà Lan khai đã chi 500 tỷ đồng để mua.
Về phương hướng giải quyết vụ án, theo Cơ quan điều tra, ngày 22/5, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có công văn đề xuất doanh nghiệp này sẽ cùng 13 công ty liên quan cam kết tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả số tiền hơn 519 tỷ đồng chuyển trực tiếp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan cảnh sát điều tra; sử dụng toàn bộ số tiền đang bị ngăn chặn hơn 291 tỷ đồng để khắc phục cho việc phát hành trái phiếu sai quy định.
Đến ngày 27/5, Vạn Thịnh Phát đã chuyển 221 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.
Hiện Bộ Công an tiếp tục xác minh các tài sản liên quan đến Vạn Thịnh Phát để phong tỏa, thống kê, chuyển tòa án giải quyết thời gian tới.
Quá trình điều tra giai đoạn 1, CQĐT đã kê biên, phong tỏa 1.237 bất động sản của bà Trương Mỹ Lan, cùng với 589 tỷ đồng, gần 15 triệu USD và nhiều siêu xe, du thuyền.
Theo Hoàng An - Minh Đức (Tiền Phong)
- Giá vàng rơi mạnh sau đỉnh 5.600 USD/ounce, nhà đầu tư sẽ phải chờ bao lâu để "về bờ"? (08:18)
- Chuyên gia: Không thể để cao tốc Bắc - Nam mang danh cao tốc nhưng vận hành như quốc lộ (08:13)
- Vụ Thứ trưởng Hoàng Trung nhận hối lộ: Đã có bao nhiêu cá nhân bị khởi tố? (08:12)
- Toyota Land Cruiser FJ giá 1,198 tỷ đồng: Có đáng mua hơn Fortuner cho người mê off-road? (08:02)
- Phạt đến 20 triệu đồng nếu doanh nghiệp không cho lao động nữ nuôi con nhỏ nghỉ 60 phút mỗi ngày (27 phút trước)
- Bố mẹ tuyên bố bán toàn bộ tài sản để an hưởng tuổi già, hai con chết lặng vì không còn thừa kế (34 phút trước)
- Xác minh thông tin 17 hài cốt nghi là liệt sĩ (45 phút trước)
- Netizen xôn xao khi ca sĩ Quang Lê lên tiếng thanh minh một việc sự gây ảnh hưởng lớn đến danh tiếng (1 giờ trước)
- Cuộc đời vua Bảo Đại và sự trùng hợp kỳ lạ với con số 13 (1 giờ trước)
- Trào lưu "nước chanh ngâm chân" gây phẫn nộ: Người hâm mộ nằm xuống đất, liếm chân cosplayer tại lễ hội anime (1 giờ trước)