Pháp luật

Giám đốc bệnh viện lập khống 13.000 bệnh án, chia tiền cho nhân viên

Ông Kiệt thừa nhận vì thương nhân viên và bệnh viện thiếu chi phí nên chủ trương lập khống hơn 13.000 hồ sơ bệnh án, rút 28 tỷ đồng của VNPT.

Ông Kiệt thừa nhận vì thương nhân viên và bệnh viện thiếu chi phí nên chủ trương lập khống hơn 13.000 hồ sơ bệnh án, rút 28 tỷ đồng của VNPT.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hải Duyên

Kết quả điều tra xác định, Bệnh viện Bưu điện 2 là đơn vị tự chủ về tài chính, nguồn thu chủ yếu từ viện phí, bảo hiểm y tế và kinh phí cấp hỗ trợ của VNPT. Thấy bệnh viện gặp khó khăn về kinh phí, ông Kiệt chủ trương "phải tạo nguồn tiền sử dụng cho toàn bệnh viện".

Ông chỉ đạo Sửu, Nguyệt cùng các trưởng khoa lập khống hồ sơ bệnh án, số ngày điều trị, điều dưỡng nội trú nhằm rút tiền của tập đoàn. Để hợp thức hóa hồ sơ, giám đốc Kiệt cùng cấp dưới lợi dụng các đoàn cán bộ của đơn vị thuộc VNPT đến khám rồi về trong ngày để lập hồ sơ, kê khống thành điều dưỡng, điều trị nội trú.

Từ năm 2009 đến 2011, ông Kiệt chỉ đạo Phòng tài chính khai khống hơn 13.000 hồ sơ bệnh án với hơn 85.000 ngày điều dưỡng và hơn 46.000 ngày điều trị nội trú, nhận quyết toán của VNPT gần 28 tỷ đồng. Trong đó, năm 2009, số giường điều dưỡng nội trú được kê khống là 120 giường, tương đương hơn 4.300 lượt người và gần 15.000 ngày điều trị.

Năm 2010-2011, ông Kiệt và hai thuộc cấp tiếp tục lập khống hồ sơ rút 11 tỷ đồng của VNPT đưa vào quỹ lương chia cho cán bộ bệnh viện. Trong số này, ông Kiệt hưởng hơn 110 triệu đồng, Nguyệt và Sửa nhận hơn 70 triệu.

Qúa trình điều tra, ông Kiệt thừa nhận là người đưa ra chủ trương. Nguyên trưởng phòng Sửu và Nguyệt nói làm theo chỉ đạo. Liên quan đến vụ án, phó giám đốc và trưởng khoa, phòng ban khác được cho là phụ trách về chuyên môn không nắm rõ sự việc nên không có cơ sở xử lý hình sự.

Phiên xử dự kiến kéo dài đến ngày 30/3.

>> Bắt cán bộ huyện làm giả bệnh án "chạy" chế độ
>> Vụ trục lợi thẻ BHTY ở BV Nhi Nam Định: Công an điều tra cũng không thấy kết quả!

Theo Hải Duyên (VnExpress.net)