Pháp luật

Giám đốc công ty vàng bán thuốc nổ cho "vàng tặc" để có tiền trả nợ

Mỏ vàng của công ty làm ăn không sinh lời, giám đốc Phạm Phong lập mưu bán thuốc nổ cho chủ hầm vàng trái phép nhằm bù lại khoản lỗ của công ty.

Mỏ vàng của công ty làm ăn không sinh lời, giám đốc Phạm Phong lập mưu bán thuốc nổ cho chủ hầm vàng trái phép nhằm bù lại khoản lỗ của công ty.

Theo hồ sơ, Công ty TNHH Sơn Hà có một mỏ khai thác vàng được cấp phép tại khu vực xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, tỉnh Quang Nam. Vài năm gần đây, mỏ vàng của giám đốc Phạm Phong (SN 1952, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) không làm không ra sản phẩm nên công ty rơi cảnh thua lỗ.

Cái khó ló cái khôn, vị giám đốc Phạm Phong chợt nhớ nhiều đối tượng làm vàng trái phép khác có nhu cầu sử dụng vật liệu nổ nhưng không có giấy phép để mua. Lợi dụng mình có giấy phép, ông Phong đã đứng ra tổ chức đường dây mua bán, phân phối vật liệu nổ cho các đối tượng làm vàng trái phép.

Sau khi mua công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Trung Trung Bộ với giá rẻ, Phong bán cho các đối tượng làm vàng trái phép giá cao hơn 3 đến 5 lần, qua đó thu nhập bất chính hàng trăm triệu đồng mỗi vụ.

Xác định được đối tượng, Công an tỉnh Quảng Nam lập Ban chuyên án trong vòng 1 tháng trời đã thu thập đủ chứng cứ để tiến hành bắt giữ Phạm Phong và đồng bọn.

Vào chiều 17/6, trinh báo về cho thấy Phạm Phong vừa mua với khối lượng vật liệu nổ lớn từ công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Trung Trung Bộ (đóng tại xã Hòa Khương, H. Hòa Vang, Đà Nẵng).

Khi hàng đã lên xe, Phong tinh quái không đi theo ô tô chở hàng mà sử dụng một ô tô khác đi phía trước dẫn đường, đồng thời thăm dò hòng qua mặt lực lượng chức năng.

Sau đó, Phong thuê một ô tô chở 50 thùng thuốc nổ có trọng lượng 1.200 kg, 7.000 kíp điện, 3.000 kíp đốt và 1.500 m dây cháy chậm gửi tại nhà ông Nguyễn Văn Khứ (SN 1971) và nhờ người này bảo vệ.

Giám đốc công ty vàng bán thuốc nổ cho 'vàng tặc' để có tiền trả nợ - Ảnh 1

Phạm Phong (ảnh nhỏ) và số lượng vật liệu nổ mà vị giám đốc công ty vàng định bán lại cho các đối tượng đào vàng trái phép.

Cũng với thủ đoạn này, Phong yêu cầu xe tiếp tục chở đến gửi tại nhà ông Nguyễn Hữu Hải (SN 1967) khoảng 75 thùng thuốc nổ cùng loại có trọng lượng 1.800 kg và thuê ông này giữ hộ.

Đồng phạm với Phong là bà Nguyễn Thị Thu (SN 1969) vào nhà ông Hải mở 16 thùng thuốc nổ (trọng lượng 384 kg) bỏ vào 16 bao màu vàng, cùng Phong chuyển lên giao cho Đoàn Thị Bích Thủy (SN 1973).

Đồng thời, bà Thu tiếp tục lấy thêm 214 kg thuốc nổ bỏ vào 6 bao màu vàng rồi nhờ anh em ông Nguyễn Văn Ngôn (SN 1953) - Nguyễn Văn Vị (SN 1955) để cất giấu.

Đến khoảng 21h15 cùng ngày, khi xe chở vật liệu nổ của Phạm Phong đến khu Vườn ươm 3B của Cty TNHH MTV Đức Uyên (xã Sông Trà, Huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) bán cho đối tác, các trinh sát ập vào hiện trường bắt quả tang ông Phạm Phong cùng bà Nguyễn Thị Thu về hành vi "Mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ".

Tiếp tục mở rộng điều tra, công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục bắt tạm giữ Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Văn Khứ, Đoàn Thị Bích Thủy. Tại hiện trường, trinh sát thu giữ 2.964 kg thuốc nổ, 7.000 kíp điện, 3.000 kíp đốt, 1.500m dây cháy chậm.

Theo Nguyễn Anh (Nguoiduatin.vn)