Pháp luật

Giám đốc gọi giang hồ vây xe chở công an bị truy tố thêm tội trốn thuế

Ngoài tội gây rối trật tự công cộng, giám đốc gọi giang hồ vây xe cán bộ công an Đồng Nai tiếp tục bị truy tố thêm tội trốn thuế.

Ngày 26/5, Viện KSND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã có cáo trạng truy tố với bị can Nguyễn Tấn Lương (38 tuổi, trú TP Biên Hòa) Giám đốc Công ty TNHH Phú Gia Lương về tội “Trốn thuế”. Trước đó, vào ngày 18/5, TAND TP Biên Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lương 4 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Giám đốc gọi giang hồ vây xe chở công an bị truy tố thêm tội trốn thuế
Nguyễn Tấn Lương bị truy tố tội trốn thuế.

Đây là diễn tiến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Gây rối trật tự công cộng mà Lương, Ngô Đình Giang (Giang "36") cùng đàn em vây xe chở công an trên đường Đặng Văn Trơn, TP Biên Hòa, tháng 6/2019. Lương chính là người đã gọi nhóm giang hồ tới vây xe công an gây xôn xao dư luận vào tháng 6/2019.

Được biết, trong quá trình khởi tố bị can, khám xét nhà, nơi làm việc của Lương, cảnh sát phát hiện nhiều tài liệu, hồ sơ thể hiện hành vi trốn thuế của công ty này. Lương là giám đốc Công ty TNHH Phú Gia Lương có trụ sở nằm trên đường Võ Thị Sáu (phường Tân Tiến, TP Biên Hòa). Từ năm 2012 đến 2018, Công ty của Lương ký nhiều hợp đồng xây dựng với các địa phương để làm đường, nâng cấp và sửa chữa trụ sở làm việc, trường học. Mặc dù trúng thầu nhiều công trình, tuy nhiên công ty Phú Gia Lương không lập hóa đơn bán hàng, lập hóa đơn giá trị thấp hơn so với số tiền thực tế đã được quyết toán để kê khai thuế.

Tháng 10/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương về tội trốn thuế.

PTH (Nguoiduatin.vn)