-
Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, đại diện Việt Nam giành Á hậu 2 -
Choáng ngợp cơ ngơi 4 tầng nam nghệ sĩ đình đám dành tặng vợ trẻ kém 37 tuổi sau khi sinh quý tử -
Người lao động thu nhập dưới 15,5 triệu đồng/tháng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7 -
Động thái kỳ lạ của ca sĩ Tim sau khi mặc áo Ronaldo, dùng áo Messi để rửa xe rồi ném xuống đất -
Mỹ nhân Việt sở hữu visual "mặt trời theo chân", được khen đẹp chấn động khi đụng hàng sao Hoa ngữ -
Người dân có thể trực tiếp khám phá Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm từ chiều 29/6 -
Sự thật ngỡ ngàng: Travis Kelce từng không định nghiêm túc khi tiếp cận Taylor Swift? -
Phương Oanh khiến hơn 22 nghìn khán giả xôn xao khi tìm lại "tình yêu" -
Nỗi đau tột cùng của người cha mất 3 đứa con trong 3 năm vì đuối nước -
Khoảnh khắc rực sáng phút bù giờ đưa Canada vào tứ kết World Cup
Pháp luật
14/12/2020 20:54Giang hồ Hàn Quốc phạm tội tại Việt Nam
Những vụ người Hàn ra tay tàn độc
Đến nay cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã làm rõ bản chất vụ doanh nhân Hàn Quốc Jeong In Cheol (SN 1985) giết người đồng hương rồi phi tang xác, giấu trong vali xảy ra cuối tháng 11, tại khu dân cư Him Lam, quận 7.
Hiện xuất hiện lời khai của bị can Jeong In Cheol rằng, đã cho nạn nhân Han Tong Duk (SN 1993) mượn 2,7 tỷ đồng, với thoả thuận trong vài ngày mức lãi suất lên đến gần 1 tỷ đồng. Nghĩ rằng, Han Tong Duk cố ý quỵt nợ nên Jeong In Cheol ra tay tàn độc.
Về tình tiết lời khai này, cơ quan CSĐT cần thời gian điều tra, làm rõ thêm. Tuy nhiên, đây có thể nói là dấu hiệu của hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” mà pháp luật Việt Nam quy định.
Cuối năm 2019, cũng một vụ người Hàn Quốc gây án tàn độc nhắm vào đồng hương xảy ra ở quận 7, nơi tập trung khá đông người Hàn Quốc sinh sống, làm việc.
Đối tượng Lee Hyeong Won (SN 1990, quốc tịch Hàn Quốc) sát hại cả gia đình người đồng hương. Won bị bắt sau 5 ngày gây án và khai báo bản thân là đầu trộm, đuôi cướp.
Lee Hyeong Won nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch, làm nhiều nghề kiếm sống. Bốn năm trước, Lee Hyeong Won quen biết với gia đình bà Jung Yuong Sook (SN 1970) thông qua cộng đồng người Hàn Quốc tại TP.HCM và biết gia đình này giàu có, sinh sống tại căn biệt thự ở đường Nội khu Hưng Phước 1, phường Tân Phong, quận 7.
Lâm vào cảnh túng thiếu, một đêm cuối năm, Lee Hyeong Won leo tường rào đột nhập vào nhà bà Jung Yuong Sook trộm tài sản.
Khi bị vợ chồng bà Jung Yuong Sook lần lượt phát hiện hành tung, Lee Hyeong Won dùng dao tước đoạt mạng sống của cả hai. Đứa con gái 16 tuổi của vợ chồng nạn nhân đã bị Lee Hyeong Won khống chế để tìm chỗ cất tài sản nhưng may mắn chạy thoát ra ngoài nên thoát chết.
Lee Hyeong Won còn cướp thêm chiếc ô tô làm phương tiện tẩu thoát. Nhưng trong đêm đó, tại khu vực cầu Thủ Thiêm, quận 2, Lee Hyeong Won đã đốt ô tô phi tang.
Lee Hyeong Won sau đó đã lấy trộm 2.000 đô la của người đồng hương cùng trọ với ý định chạy trốn khỏi Việt Nam nhưng bị bắt giữ nhanh chóng.
Nhiều băng nhóm Hàn Quốc như tội phạm xã hội đen
Một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM tiết lộ, thông qua các hoạt động nghiệp vụ, quản lý địa bàn đơn vị này phát hiện một số đối tượng Hàn Quốc có dấu hiệu hoạt động tội phạm như băng nhóm xã hội đen, có tổ chức. Họ hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ thuê, cờ bạc…
Tuy nhiên, vị này cũng cho biết, số đối tượng Hàn Quốc hoạt động phạm tội rất tinh vi, khó phát hiện nên cực kỳ khó xử lý. Bởi các đối tượng tội phạm Hàn Quốc chỉ nhắm vào cộng đồng Hàn Quốc tại Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội. Nạn nhân cũng không dám đứng ra tố cáo bởi lo ngại bị cô lập trong hoạt động làm ăn và sự an nguy của người thân ở quê nhà.
Một vụ án điển hình, cách đây không lâu, Công an quận 2 đã khám phá vụ băng nhóm người Hàn Quốc xử đồng hương theo kiểu xã hội đen.
Vì mâu thuẫn làm ăn, Park Gun Huk gọi điện thoại về Hàn Quốc nhờ băng nhóm giang hồ của Im Tae Woon để sang Việt Nam xử người đồng hương Kim Kyong Man. Im Tae Woon mang 6 đàn em nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch, thuê khách sạn ở ngay quận 2 chờ ra tay.
Thời điểm rạng sáng, nhóm 7 người của Im Tae Woon đeo khẩu trang, tay cầm búa, đột nhập vào nhà của Kim Kyong Man ở phường Thảo Điền, quận 2. Chúng không tìm thấy Kim Kyong Man nên đi các phòng, khống chế 6 người, tất cả đều là quốc tịch Hàn Quốc và áp giải xuống tầng trệt, trói hết lại.
Một nạn nhân vùng vẫy truy hô thì chúng đánh thương tích rồi cướp đi một số tài sản. Thấy tình hình bị động, nhóm giang hồ Hàn Quốc bỏ chạy thoát thân nhưng lực lượng địa phương phát hiện, kịp thời truy đuổi, bắt giữ được 2/7 đối tượng.
Một cán bộ công an hình sự của một quận có đông đúc người Hàn Quốc sinh sống, làm ăn đã cho hay, nhiều nhóm Hàn Quốc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản chính đồng hương của mình.
Về lĩnh vực cờ bạc, tội phạm Hàn Quốc tại Việt Nam cũng thuộc hàng có số má và “hút máu” chính những người đồng hương.
Giữa năm 2019, Bộ Công an khám phá một ổ nhóm người Hàn Quốc cầm đầu đường dây đánh bạc trăm tỷ qua mạng. Bộ ba người Hàn Quốc, gồm: Kim Joo Hyeon (SN 1973), An Kwang Ho (SN 1979) và Kim Hong Min (SN 1995) nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch, nhưng thuê nhà, thuê Sever, đăng ký tên miền nước ngoài, thiết lập hệ thống đánh bạc dành cho người Hàn Quốc.
Công an xác định, chưa đầy nửa năm nhưng hệ thống cờ bạc qua mạng của ba người Hàn Quốc này có tổng số tiền giao dịch lên đến 8,6 tỷ Won, tương đương 170 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong những năm qua, Công an TP.HCM cũng khám phá nhiều ổ cờ bạc do người Hàn Quốc cầm đầu. Các sòng bạc này đều ẩn mình trong các căn hộ chung cư cao cấp. Các đối tượng cầm đầu người Hàn Quốc dùng tay chân người Hàn Quốc đưa đón người chơi đồng hương đến căn hộ để sát phạt.
Lãnh đạo của Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, Bộ Công an thông tin, về tội phạm ma tuý tại Việt Nam từ trước đến nay ít ghi nhận có sự tham gia của người Hàn Quốc nhưng gần đây lại xuất hiện trùm ma tuý là người nước này. Điển hình cách đây 4 tháng, Bộ Công an phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng triệt phá đường dây ma tuý cực lớn cầm đầu bởi Kim Soon Sik (SN 1960), là sỹ quan có 25 năm công tác trong ngành cảnh sát
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho hay, trong thời gian tới sẽ chú trọng đến tội phạm có yếu tố nước ngoài, đặc biệt trong đó có một số nhóm người Hàn Quốc bị nghi vấn.
Theo cán bộ Công an, diễn biến tâm lý của nghi phạm Jeong In Cheol trước và sau khi gây án rất phức tạp. Và Công an đang làm rõ có hay không một số người che giấu tội phạm?
Theo Linh An (VietNamNet)
- Trụ sở Ủy ban châu Âu dậy sóng vì lệnh tắt điều hòa giữa mùa hè lịch sử (58 phút trước)
- Đắk Lắk: Mẹ kêu con trai dừng xe rồi đột ngột gieo mình xuống sông, người thân hé lộ nguyên nhân (59 phút trước)
- Nữ sinh 17 tuổi sụt cân nhanh bất thường, nhập viện trong tình trạng nguy kịch đe dọa tính mạng (1 giờ trước)
- Những kỹ năng "vàng" giúp tài xế làm chủ tay lái khi ô tô bị trượt bánh trên đường mưa (1 giờ trước)
- Ronaldinho trở lại sân cỏ ở tuổi 46 (1 giờ trước)
- Vụ bé gái bị sát hại, phi tang ở Đắk Lắk: Đánh nạn nhân bất tỉnh rồi ném xuống giếng để cướp xe điện (1 giờ trước)
- Apple tìm cách mua RAM từ doanh nghiệp Trung Quốc trong "danh sách đen" của Mỹ (1 giờ trước)
- 6 loại cây cảnh được cho là cản trở tài lộc, chuyên gia phong thủy khuyên chỉ nên trồng ngoài sân (1 giờ trước)
- Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, đại diện Việt Nam giành Á hậu 2 (1 giờ trước)
- Đường dây làm giả gần 20.000 phiếu thử nghiệm lĩnh án: Hợp thức hóa hàng trăm hồ sơ chứng nhận hợp quy (1 giờ trước)