Pháp luật

'Giang hồ' hỗn chiến kinh hoàng trên đường phố, 2 người thương vong

Khi người dân đang ở trong nhà thì phát hiện 2 nhóm "giang hồ" cầm hung khí đuổi chém. Mọi người chạy ra kiểm tra thì phát hiện 2 người bị thương nên đưa đi cấp cứu nhưng 1 người tử vong do vết thương quá nặng.

Ngày 2/9, Công an huyện Vĩnh Cửu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra truy xét vụ 2 nhóm giang hồ hỗn chiến khiến 2 người thương vong ở khu vực.

'Giang hồ' hỗn chiến kinh hoàng trên đường phố, 2 người thương vong
Hiện trường vụ hỗn chiến kinh hoàng.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, nhiều người dân sinh sống ở bên tuyến đường 768, ấp Bình Thạch, xã Bình Hoà, huyện Vĩng Cửu, tỉnh Đồng Nai nhìn thấy 2 nhóm giang hồ cầm hung khí đuổi chém nhau trên đường.

Người dân chạy ra thì phát hiện Huỳnh Tấn Phát (38 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) bị 1 đối tượng dùng hung khí đâm vào người gục tại chỗ. Đạt (khoảng 30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cũng bị 1 đối tượng chém nhiều phát vào tay. Phát hiện 2 người gục tại hiện trường, các thành viên của 2 nhóm giang hồ tìm cách tẩu thoát khỏi hiện trường.

Lúc này, người dân đưa Phát và Đạt đi cấp cứu ở bệnh viện. Phát do vết thương quá nặng đã tử vong.

'Giang hồ' hỗn chiến kinh hoàng trên đường phố, 2 người thương vong - 1
Công an khám nghiệm hiện trường.

Nhận tin báo, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ. Hiện trường, Công an thu giữ nhiều cây gỗ,… Thông qua camera an ninh, Công an xác định các đối tượng giang hồ tham gia vụ hỗn chiến

Người dân địa phương cho biết, trước đó, 2 băng nhóm giang hồ có mâu thuẫn trong việc đá gà. Sau đó, nhóm hẹn ra khu vực gỗ ở ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu để giải quyết. Hậu quả của vụ hỗn chiến khiến 2 người thương vong.

Hiện Công an đang điều tra truy xét.

Theo Minh Tuệ (Thời Đại)