Chiếc điện thoại bị giật có 6,8 triệu đồng tiền mặt cùng giấy tờ, thẻ ngân hàng được để trong ốp lưng, khiến vụ việc nhanh chóng được trình báo.

Khoảng 11h ngày 26/8, bà L.T.A.H. (SN 1953, ngụ phường An Lạc, TPHCM) đi bộ trên đường số 3, phường An Lạc. Trên tay bà cầm một chiếc iPhone, bên trong ốp lưng điện thoại có 6,8 triệu đồng tiền mặt, thẻ ATM và giấy tờ cá nhân.

Khi bà H. đang đi bộ, Nguyễn Hồ Minh Trọng (SN 2009, ngụ phường Bình Tiên) điều khiển xe máy áp sát. Ngồi phía sau, Ngô Quang Khải (SN 2005, ngụ tỉnh Vĩnh Long) giật chiếc điện thoại trên tay người phụ nữ rồi cả hai tăng ga bỏ chạy.

Bà H. chỉ kịp tri hô “cướp, cướp” trước khi đến Công an phường An Lạc trình báo sự việc.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường An Lạc nhanh chóng triển khai truy xét. Lực lượng chức năng tập trung xác minh đặc điểm nhận dạng của hai người liên quan, phương tiện sử dụng và hướng di chuyển sau khi gây án.

28-1787903620-giat-iphone-roi-phong-xe-bo-chay-2-thanh-nien-khong-ngo-bi-cong-an-lan-ra-sau-9-gio
Trọng (bìa trái) và Khải bị điều tra về hành vi cướp giật tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Các manh mối được rà soát, đối chiếu trong quá trình truy tìm. Đến khoảng 20h cùng ngày, công an xác định Nguyễn Hồ Minh Trọng và Ngô Quang Khải là hai người liên quan đến vụ việc, sau đó mời cả hai về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Trọng và Khải bước đầu thừa nhận đã thực hiện vụ cướp giật chiếc iPhone cùng tiền mặt, giấy tờ và thẻ ngân hàng của bà H.

Ngày 28/8, Công an phường An Lạc phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục lấy lời khai, làm rõ hành vi của hai người này để xử lý theo quy định.

Việc xác định được hai nghi phạm trong ngày xảy ra vụ việc được thực hiện sau khi công an tiếp nhận tin báo và tổ chức truy xét theo hướng di chuyển, đặc điểm đối tượng và phương tiện.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với người dân khi đi bộ ngoài đường, đặc biệt khi cầm điện thoại hoặc mang theo tài sản. Khi xảy ra cướp giật, việc nhanh chóng trình báo và cung cấp thông tin về đối tượng, phương tiện, hướng tẩu thoát có thể giúp lực lượng chức năng thuận lợi hơn trong quá trình truy xét.

HL (SHTT)