Pháp luật

Giết người ngay trong đám hỏi chỉ vì mâu thuẫn từ 2 năm trước

Nhớ lại mâu thuẫn cách đây 2 năm, Trần Huy Bình vung dao đoạt mạng người hàng xóm ngay trong đám hỏi.

Ngày 28/12, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Huy Bình (SN 1978, trú tại thôn Lương Sơn, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị VKSND cùng cấp truy tố về tội Giết người.

Nhớ lại vụ án, nhiều người dân thôn Lương Sơn vẫn không khỏi hãi hùng trước sự ra tay hết sức côn đồ, mạnh động của Trần Huy Bình. Chỉ vì mâu thuẫn không đáng có, bị cáo Bình đang tâm tước đi sinh mạng của người đàn ông vô tội, bỏ lại mẹ già và vợ con bơ vơ nơi dương thế.

Hôm xảy ra sự việc vào 10h sáng mùng 02/7/2020, khi đó, Bình đi làm giúp đám ăn hỏi của nhà chị gái ở thôn Yên Kiện, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Giết người ngay trong đám hỏi chỉ vì mâu thuẫn từ 2 năm trước
Bị cáo Trần Huy Bình lĩnh án tử hình về tội Giết người.

Qua việc gọi điện cho bạn hỏi han tình hình cỗ bàn, Bình biết anh Nguyễn Văn N. (SN 1976, ở cùng thôn) đang đi cùng bạn mình.

Lúc này, Bình nhớ tới mối thù tức với anh N. cách đây 2 năm. Trong một lần dự đám cưới ở trong thôn, giữa Bình và anh N. xảy ra xích mích; Bình bị anh N. dùng tay đấm nhiều cái vào mặt làm gãy răng. Từ đó, Bình luôn nung nấu ý định đánh anh N. để trả thù.

Không để lỡ mất cơ hội trả thù, Bình liên tục gọi điện cho bạn, thực chất để hỏi xem anh N. đang ở đâu. Sau khi xác định được đối phương đang ngồi trong một quán cà phê ở thôn Yên Kiện, xã Đông Sơn, Bình thủ sẵn 01 con dao bầu phóng xe đến.

Tới nơi, thấy anh N. đang ngồi uống nước cùng mọi người, trong đó có cả vợ anh này, Bình mặt “đằng đằng sát khí” lầm lì bước vào, rút dao đâm 01 nhát trúng ngực nạn nhân. Hậu quả khiến anh N. tử vong trước khi vào bệnh viện.

Gây án xong, Bình đi thẳng đến công an xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đầu thú và giao nộp tang vật.

Cân nhắc vào toàn diện hồ sơ vụ án cùng kết quả thẩm tra tại phiên tòa, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo Trần Huy Bình là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội; chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt cách đây nhiều năm, nhưng bị cáo lại đang tâm tước đoạt tính mạng người khác một cách côn đồ; gây đau thương, tang tóc cho gia đình nạn nhân, gây bất bình, phẫn nộ trong quần chúng nhân dân.

Tòa cấp sơ thẩm xét thấy không còn khả năng giáo dục, cải tạo bị cáo, cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Vì các lẽ trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Huy Bình mức án cao nhất là tử hình về tội Giết người.

Theo Nguyễn Thị Thúy (Nguoiduatin.vn)