Ba đối tượng gồm trưởng bộ phận thường trực di tích, nhân viên hợp đồng và kế toán phường đã bị khởi tố vì giữ lại hàng tỉ đồng tiền công đức trong quá trình kiểm đếm, không công khai theo quy định.

Ngày 3/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: bà Phạm Tuyết Lê (sinh năm 1962), bà Vũ Thị Chuyền (sinh năm 1969) và bà Kiều Thị Thúy Hường (sinh năm 1968), cùng trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Các bị can bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Hàng tỉ tiền công đức tại đền Kỳ Cùng đã bị “ăn chặn” như thế nào ? - Ảnh 1.
3 đối tượng liên quan bị khởi tố. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Phạm Tuyết Lê – Trưởng Bộ phận thường trực di tích đền Kỳ Cùng – đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quản lý, sử dụng tiền công đức để chỉ đạo hai người còn lại thực hiện hành vi vi phạm. Cụ thể, bà Vũ Thị Chuyền là nhân viên hợp đồng tại đền, còn bà Kiều Thị Thúy Hường là kế toán UBND phường Đông Kinh đồng thời kiêm kế toán của đền Kỳ Cùng.

Quá trình đấu tranh xác định, trong quá trình kiểm đếm tiền công đức định kỳ (ít nhất mỗi tháng một lần), các đối tượng đã giữ lại một phần tiền ngoài số liệu kiểm ngân công khai.

Hành vi này được thực hiện từ cuối năm 2022. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các đối tượng đã giữ lại hàng tỉ đồng để ăn chia và thực hiện các khoản chi trái quy định.

Khi tiến hành khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ và niêm phong nhiều tài liệu, sổ sách, thiết bị điện tử có liên quan, cùng số tiền trên 500 triệu đồng phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra cho biết vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

PV (SHTT)