Phía sau những ca phẫu thuật cấy ghép là những bản hợp đồng mua bán đầy máu và nước mắt, khi người bán phải đánh đổi tới 45% tổn thương cơ thể để nhận về số tiền ít ỏi, trong khi những kẻ môi giới đút túi khoản lợi nhuận khổng lồ.

Ngày 18/6, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, chính thức đưa ra những phán quyết nghiêm khắc đối với băng nhóm tội phạm này.

Đường dây mua bán bộ phận cơ thể người, làm giả tài liệu và sử dụng con dấu giả tinh vi này đã phải nhận những bản án thích đáng từ Hội đồng xét xử.

bi-cao-cam-dau-duong-day-mua-ban-than-nhan-19-nam-tu.jpg
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: PLO.

Từ cựu binh "chợ đen" đến ông trùm điều hành đường dây xuyên suốt 4 năm

Hồ sơ vụ án vạch trần một sự thật cay đắng: tất cả các đối tượng chủ chốt trong đường dây này đều xuất thân từ những người từng đi bán thận hoặc đang nằm trong danh sách chờ bán thận. Chính việc trải qua quy trình thực tế đã giúp chúng nắm rõ từng ngóc ngách, kẽ hở trong khâu quản lý của các cơ sở y tế để đứng ra thiết lập một mạng lưới môi giới bất hợp pháp. Hoạt động kéo dài từ tháng 11/2019 đến tháng 10/2023, băng nhóm này do Bùi Tiến Lực trực tiếp cầm đầu, dưới sự hỗ trợ đắc lực của Nguyễn Thanh Phong, Phan Thanh Hải và Trần Thanh Hòa (hiện đã mất). Trong suốt 4 năm, nhóm của Lực đã tiếp cận và tổ chức mua bán thận thành công cho 28 trường hợp, trong đó có 15 ca phẫu thuật cắt, ghép thận được thực hiện trót lọt tại các bệnh viện lớn.

Để vượt qua hàng rào kiểm định nghiêm ngặt của bệnh viện – nơi quy định bắt buộc người hiến và người nhận phải có quan hệ huyết thống trong vòng ba đời – Bùi Tiến Lực và các đồng phạm đã thực hiện một chiến dịch gian lận hồ sơ có hệ thống. Lực chủ động lên mạng internet để tìm kiếm và đặt mua 17 mặt con dấu giả cùng hàng loạt phôi giấy tờ trắng.

Từ số phôi này, các đối tượng đã nhào nặn ra tổng cộng 72 tài liệu giả mạo để lồng ghép vào 28 bộ hồ sơ bệnh án. Các loại giấy tờ bị làm giả tinh vi bao gồm giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, đơn tự nguyện hiến thận cho đến văn bản xác nhận của chính quyền địa phương. Trong đó, bị cáo Hồ Hiếu đóng vai trò kỹ thuật khi giúp Lực soạn thảo nội dung trên máy tính, in trực tiếp vào phôi giả. Sau đó, Lực tự tay ký giả chữ ký của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường nhằm biến đổi hoàn toàn lý lịch, biến người bán và người mua xa lạ bỗng chốc trở thành người thân, họ hàng ruột thịt trên giấy tờ.

Sự chênh lệch giá khủng khiếp và cái giá đắt của bản án pháp luật

Sự tàn nhẫn của đường dây này thể hiện rõ nhất qua sự chênh lệch khủng khiếp giữa số tiền chi trả cho người bán và số tiền thu về từ người bệnh cần thay thận. Bản chất của cuộc giao dịch là sự trục lợi trắng trợn trên nỗi đau và sức khỏe của đồng loại. Cụ thể, nhóm của Lực chỉ thu mua một quả thận từ những người lao động nghèo, hoạn nạn với giá bèo bọt từ 200 đến 300 triệu đồng. Tuy nhiên, khi sang tay cho những bệnh nhân đang cận kề cửa tử, mức giá đã bị "thổi" lên một cách phi mã, chạm ngưỡng đỉnh điểm lên tới 1,1 tỉ đồng một quả thận.

Khoản lợi nhuận kếch xù chảy vào túi những kẻ môi giới, còn cái giá mà những người bán thận phải gánh chịu hậu phẫu là một bi kịch kéo dài suốt phần đời còn lại. Theo kết quả giám định pháp y được công bố tại tòa, những người chấp nhận bán đi một phần cơ thể mình đều phải chịu tỉ lệ tổn thương cơ thể vĩnh viễn lên đến 45%. Đáng chú ý, ngay chính các đối tượng trong vụ án này như Bùi Tiến Lực, Phan Thanh Hải, Mai Quang Anh, hay Lương Văn Nam cũng chính là những nạn nhân chịu chung mức tổn thương cơ thể 45% này từ những lần bán thận trước đó của bản thân.

Xét thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe con người và trật tự quản lý hành chính, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các mức án nghiêm khắc:

  • Bùi Tiến Lực (Vai trò cầm đầu): 19 năm tù giam về 3 tội danh: "Mua bán bộ phận cơ thể người", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
  • Nguyễn Thanh Phong: 15 năm 6 tháng tù giam về hai tội "Mua bán bộ phận cơ thể người" và "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
  • Hồ Hiếu: 8 năm tù giam về các tội "Mua bán bộ phận cơ thể người" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".
  • Phan Thanh Hải: 12 năm tù giam về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người".
  • Mai Quang Anh và Lương Văn Nam: Cùng chung mức án 6 tháng tù giam về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người".

Bản án là lời cảnh tỉnh thích đáng cho những kẻ coi thường pháp luật, bất chấp đạo lý để kinh doanh trên thân xác của con người.

PV (SHTT)