Lực lượng chức năng vừa phối hợp bắt quả tang một đối tượng người nước ngoài sử dụng thiết bị BTS giả mạo (trạm thu phát sóng di động giả) để phát tán tin nhắn lừa đảo mạo danh ngân hàng Vietcombank.

Vào hồi 16 giờ 45 phút ngày 3/11/2025, Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực I nhận được thông tin về dấu hiệu phát tán tin nhắn từ thiết bị BTS giả trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngay lập tức, Trung tâm I đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội, sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật để nhanh chóng xác định nguồn phát sóng bất hợp pháp. Đến 19 giờ cùng ngày, đối tượng người nước ngoài đang sử dụng thiết bị BTS giả mạo để truy nhập vào mạng thông tin di động, phát tán tin nhắn quảng cáo và lừa đảo đã bị bắt quả tang.

07-1762483753-ha-noi-bat-giu-doi-tuong-nguoi-nuoc-ngoai-dung-vali-du-lich-chua-thiet-bi-bts-gia-lua-dao-mao-danh-ngan-hang.jpg
Thủ đoạn tinh vi của đối tượng: Giấu thiết bị trong vali, di chuyển liên tục nhằm tránh bị cơ quan chức năng định vị, theo dõi.

Các đối tượng lừa đảo đã sử dụng phương thức mới hết sức tinh vi để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng. Chúng đặt thiết bị BTS giả trong vali du lịch, liên tục thay đổi Mã nhận dạng của Trạm (TAC) và hoạt động với phạm vi phát sóng nhỏ, di chuyển đến các khu vực đông người.

Đây không phải là lần đầu tiên ngân hàng Vietcombank bị các đối tượng nước ngoài sử dụng thiết bị BTS giả mạo để phát tán tin nhắn lừa đảo. Trước đó, chỉ trong 3 tuần đầu tháng 8/2025, Cục Tần số vô tuyến điện đã phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng (trong đó có sự tham gia của người nước ngoài) sử dụng trạm BTS giả để phát tán hàng loạt tin nhắn lừa đảo ở TP.HCM.

Điển hình vào ngày 21/8 tại TP.HCM, Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực II đã phát hiện tín hiệu phát sóng bất thường. Lực lượng chức năng đã triển khai khoanh vùng, kiểm tra khẩn cấp và bắt giữ đối tượng, thu giữ 2 thiết bị BTS giả đang hoạt động để phát tán tin nhắn giả mạo ngân hàng Vietcombank và đơn vị vận tải Vietnam Post nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan chức năng cũng đã từng phát hiện vụ việc đối tượng dùng xe máy chở trạm BTS giả có kích thước nhỏ, di chuyển qua các tuyến đường đông đúc vào các khung giờ cao điểm để phát tán tin nhắn rác, lừa đảo.

Giải pháp công nghệ và cảnh báo tội phạm xuyên quốc gia

Các chuyên gia nhận định việc các đối tượng liên tục thay đổi thủ đoạn, từ giả mạo cơ quan nhà nước, ngân hàng đến dịch vụ chuyển phát, cho thấy âm mưu của tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi và có thể mang yếu tố xuyên quốc gia.

Tuy nhiên, đại diện một nhà mạng cho biết hiện đã có giải pháp công nghệ phát hiện theo thời gian thực các đối tượng sử dụng trạm thu phát sóng giả để mạo danh tin nhắn tổ chức tài chính, ngân hàng. Giải pháp hiện nay cho phép phát hiện ngay khi đối tượng lừa đảo bật thiết bị phát sóng giả mạo và có thể phối hợp với các cơ quan chức năng truy bắt nhanh nhất.

PTH (SHTT)