Pháp luật

Hà Nội: Đối tượng tàng trữ ma tuý, nổ súng khi bị cảnh sát 141 khống chế

Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng nghe có tiếng nổ, lại phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen...

Theo VietNamNet, tối ngày 27/3, một lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Bình Minh (SN 1978, ở phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội), để điều tra về hành vi tàng trữ súng, đạn và ma túy.

Hà Nội: Đối tượng tàng trữ ma tuý, nổ súng khi bị cảnh sát 141 khống chế
Nguyễn Bình Minh bị bắt cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, vào khoảng 20h55 ngày 20/3, tổ công tác 141/Y15 Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an quận Hai Bà Trưng làm nhiệm vụ tại chốt 434 Trần Khát Chân. Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy biển kiểm soát 29B2-314.XX chở Nguyễn Bình Minh có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, trong túi quần trước và sau của Minh có 2 gói ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, nên đã khống chế đối tượng.

Trong quá trình khống chế, giằng co, bắt giữ Minh có tiếng nổ. Ngay sau đó, tổ công tác tiếp tục thu giữ trên tay phải của Minh 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, trên thân có kí hiệu Lock 19 Austria 9x19-K4YKZG1YS01-2308074. Kiểm tra hộp tiếp đạn của súng có 5 viên.

Tại khu vực khống chế bắt giữ Minh phát hiện 4 viên đạn và 1 vỏ đạn. Công an quận Hai Bà Trưng và tổ công tác đưa Minh và người điều khiển phương tiện về trụ sở để tiếp tục làm rõ, xử lý.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Bình Minh khai nhận toàn bộ số tang vật thu giữ nêu trên là của mình. Người đàn ông điều khiển xe máy không biết Minh tàng trữ ma túy và mang theo súng.

Hiện, Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm của các đối tượng.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ha-noi-doi-tuong-tang-tru-ma-tuy-no-sung-khi-bi-canh-sat-141-khong-che-d213443.html