Chỉ vì lời qua tiếng lại xung quanh việc để nước sinh hoạt chảy tràn sang phần đất giáp ranh, một vụ ẩu đả nghiêm trọng trong đêm đã cướp đi sinh mạng của một người dân.

Ngày 17/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoàn (sinh năm 1974, trú tại xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên) mức án tù chung thân về hai tội danh "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Theo hồ sơ lý lịch tư pháp, Hoàn là đối tượng có nhân thân bất hảo với 5 tiền án về các tội "Trộm cắp tài sản" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

18-1789698584-ha-noi-mau-thuan-vi-nuoc-chay-sang-nha-nguoi-dan-ong-linh-an-chung-than-sau-cai-chet-cua-hang-xom
Ảnh minh hoạ.

Theo diễn biến vụ án, Hoàn sống cùng vợ là bà T. (sinh năm 1971, trú tại phường Việt Hưng, Hà Nội) - vốn làm nghề nhân viên vệ sinh môi trường tại địa phương. Trong quá trình làm việc, bà T. thường thu gom các loại phế liệu cho vào bao tải để chở về nhà bán kiếm thêm thu nhập.

Khoảng 0h ngày 14/2/2026, bà T. gọi điện nhờ chồng lái xe máy ra khu vực đường Đức Giang để chở bao phế liệu về. Sau khi mang hàng về đến nơi, Hoàn đứng rửa tay ngay trước cửa nhà. Cùng thời điểm đó, ông H. là hàng xóm từ trong nhà bước ra, nhìn thấy Hoàn liền buông lời chửi bới, đồng thời đe dọa đánh chết nếu Hoàn để nước chảy sang nhà mình.

Hoàn phân trần rằng dòng nước tự chảy tràn sang chứ bản thân không cố ý bưng chậu hất sang. Cơn bực tức dâng cao, ông H. tiếp tục to tiếng chửi rủa và buông lời thách thức đánh nhau với Hoàn, đẩy mâu thuẫn nhỏ nhặt nhanh chóng biến thành cuộc đụng độ bạo lực.

Trước lời khiêu khích, Hoàn lập tức chạy vào khu bếp lấy một con dao bầu rồi hùng hổ lao ra ngoài cổng. Tại đây, ông H. tung chân đá vào mạn sườn phải của Hoàn. Ngay lập tức, Hoàn vung dao đâm một nhát từ trên xuống dưới trúng vào chân trái người hàng xóm.

Bị thương nhưng ông H. vẫn tiếp tục lao tới dùng cả tay chân đấm đá vào người Hoàn. Trong cơn kích động, Hoàn cầm dao đâm chém liên tiếp vào nhiều vị trí hiểm yếu trên cơ thể đối phương gồm trán, ngực, bụng, cùng hai tay và hai chân. Bị tấn công dồn dập, ông H. lùi dần rồi ngã ngửa về phía sau và tử vong ngay tại hiện trường do thương tích quá nặng. Kết quả giám định pháp y kết luận nạn nhân tử vong vì mất máu cấp và suy hô hấp cấp tính trước hàng loạt vết đâm gây thủng tim, phổi và gan.

Gây án xong, Hoàn cầm hung khí chạy ngược vào nhà, nổ xe máy chạy thẳng ra đường Đức Giang để tìm gặp vợ và thú nhận việc vừa đâm chết người. Đối tượng nhờ vợ quay về nhà khóa cửa cẩn thận và lấy giúp một chiếc áo để mặc thay. Dù được bà T. mang áo đến và hết lời khuyên nhủ ra cơ quan công an đầu thú, Hoàn vì quá hoảng loạn đã lái xe máy bỏ trốn lang thang. Cuộc trốn chạy kết thúc vào khoảng 20h cùng ngày khi Hoàn bị lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Phú Thọ.

PV (SHTT)