Nữ công chức bị phát hiện giữ lại 4 triệu đồng tiền chế độ, quà tặng của một bệnh binh và tự ý giả chữ ký để hoàn thiện chứng từ quyết toán.

Sáng 24/8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "Tham ô tài sản" đối với bị cáo Nguyễn Thị Hằng (nguyên công chức Văn hóa - Xã hội xã Cự Khê, huyện Thanh Oai cũ). Trước đó, tại bản án sơ thẩm tháng 10/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 6 - Hà Nội, bà Hằng bị xác định đã lợi dụng nhiệm vụ quản lý, chi trả trợ cấp cho người có công để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền chính sách.

24-1787543795-ha-noi-nu-cong-chuc-lanh-an-5-nam-tu-vi-tham-o-4-trieu-dong-tien-tro-cap-nguoi-co-cong
Bị cáo Nguyễn Thị Hằng trao đối cùng luật sư tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 12/2022, bà Hằng tạm ứng kinh phí điều dưỡng từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thanh Oai để phát cho người có công. Theo danh sách, ông Tuyến — một bệnh binh hạng 1/3 trên địa bàn — được hưởng 1,4 triệu đồng tiền điều dưỡng tại nhà. Tuy nhiên, thay vì chi trả cho thương bệnh binh, nữ công chức này đã giữ lại khoản tiền, giả chữ ký của vợ ông Tuyến vào danh sách thụ hưởng để nộp quyết toán và không hoàn trả lại số tiền thừa cho cơ quan chuyên môn.

Sự việc tiếp tục lặp lại vào tháng 7/2023. Thời điểm này, bà Hằng tiếp tục nhận tạm ứng tiền quà nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Theo quy định, gia đình ông Tuyến thuộc diện nhận 600.000 đồng quà của Chủ tịch nước cùng 2 triệu đồng quà của TP Hà Nội. Dù chưa phát khoản tiền tổng cộng 2,6 triệu đồng này, bị cáo vẫn tiếp tục giả chữ ký của vợ bệnh binh để hợp thức hóa hồ sơ quyết toán với huyện. Tổng số tiền bà Hằng bị cáo buộc chiếm đoạt qua hai lần là 4 triệu đồng.

Sự việc chỉ lộ ra vào tháng 9/2023 khi đoàn kiểm tra của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thanh Oai vào cuộc rà soát. Phát hiện vi phạm, bà Hằng đã tự động chuyển khoản trả lại số tiền trên cho gia đình bệnh binh nhưng bị người vợ từ chối nhận để chờ kết luận chính thức.

Đến tháng 1/2024, đại diện lãnh đạo xã Cự Khê cùng bà Hằng đã trực tiếp đến nhà xin lỗi gia đình và thắp hương cho ông Tuyến (lúc này đã qua đời). Vợ nam bệnh binh sau đó mới đồng ý nhận lại 1,4 triệu đồng tiền điều dưỡng còn thiếu, riêng khoản 2,6 triệu đồng tiền quà 27/7 đã được bị cáo nộp lại cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Hằng liên tục cho rằng mình đã phát tiền điều dưỡng năm 2022 ngay sau khi nhận tạm ứng nhưng quên cho người dân ký nhận. Với khoản tiền quà tháng 7/2023, bị cáo khẳng định đã cho vợ ông Tuyến ký vào danh sách từ tháng 6/2023. Dù vậy, người vợ khẳng định toàn bộ chữ ký trên các tài liệu quyết toán đều là giả mạo.

Sau khi đánh giá toàn bộ chứng cứ, Hội đồng xét xử sơ thẩm bác bỏ lời khai của bị cáo vì không có căn cứ, tuyên phạt Nguyễn Thị Hằng 5 năm tù về tội "Tham ô tài sản". Không chấp nhận phán quyết, bị cáo đã gửi đơn kháng cáo. Phiên tòa phúc thẩm vốn được bắt đầu từ ngày 21/8, sau phần xét hỏi đã phải tạm dừng và dự kiến tiếp tục tranh tụng trong ngày hôm nay.

PV (SHTT)