-
Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" -
Tai nạn thương tâm trên đèo Prenn: Xe máy trượt lấn làn va chạm ô tô, một du khách Ấn Độ tử vong -
Bắt kẻ giả danh cảnh sát cơ động chặn xe đòi tiền, gây tai nạn chết người tại Thái Nguyên -
Cục CSGT nói gì về loạt biển báo, vạch khoảng cách mới trên cầu Nhật Tân? -
Hố sụt ở Quảng Trị bất ngờ sâu 17,6m chỉ sau vài ngày -
U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ -
Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu -
Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần -
MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? -
Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử?
Pháp luật
07/06/2019 01:41Hà Nội: Phát hiện kho giấu khí cười lớn chuyên cung cấp cho các quán bar, karaoke
Trao đổi với PV Báo ANTĐ, Trung tá Trần Long Vân - Trưởng CAP Trương Định - cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với đội nghiệp vụ của CAQ Hai Bà Trưng trong vụ phát hiện kho tàng trữ khí cười trên địa bàn, với số lượng đáng kể.
Cụ thể, dựa vào công tác nắm tình hình địa bàn, CAP Trương Định nhận được phản ánh của người dân về tình trạng xuất hiện một số thanh niên thường dùng xe máy đèo theo các bình khí lạ ở quanh khu vực ngõ 488 phố Bạch Mai.
"Qua trinh sát bước đầu, chúng tôi nhận thấy những bình khí lạ đó chính là khí cười (N2O). Chúng tôi đã báo cáo Chỉ huy Công an quận Hai Bà Trưng, và phối hợp cùng Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm Kinh tế và Chức vụ (CAQ) để triển khai phương án trinh sát hóa trang, mật phục để theo dõi hoạt động và quãng đường vận chuyển", Trung tá Trần Long Vân cho biết.
Đến 3h30 ngày 5-6-2019, các trinh sát của Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm Kinh tế và Chức vụ (CAQ Hai Bà Trưng) và CAP Trương Định đã đồng loạt phong tỏa một căn nhà cấp 4 nằm sâu trong ngõ 488 Bạch Mai. Cơ sở này được xác định là kho trung chuyển khí cười đi tiêu thụ khắp Hà Nội.

Tại hiện trường, công an phát hiện có 26 bình khí cười với các kích cỡ và màu sắc khác nhau, cùng nhiều túi bóng bay chưa bơm. Đối tượng nam có mặt tại đây được xác định là Nguyễn L (SN 1999, quê quán ở Nghệ An). L làm nhiệm vụ trông coi kho hàng, và vận chuyển bình khí theo các đơn đặt hàng.
Qua quá trình đấu tranh, L khai nhận nguồn khí cười tại cơ sở nói trên thường được tiêu thụ tại các quán bar, karaoke ở quận Tây Hồ, Đống Đa, Cầu Giấy...
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Trước đó, vào ngày 29-5-2019, Bộ Y tế đã có văn bản đồng ý với đề nghị của UBND TP Hà Nội về yêu cầu ngừng sử dụng N2O cho mục đích giải trí. Do vậy, việc sử dụng bóng cười (bơm bằng khí N2O) được xếp vào danh mục không được phép sử dụng cho người tại Hà Nội.
Theo Bộ Y tế, khí N2O thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, chỉ được mua bán, sản xuất cho công nghiệp, không được sử dụng cho người, vì loại khí này gây kích thích thần kinh, ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe.
Theo Trung Hiếu (An Ninh Thủ Đô)
- Sau cơn sốt iPhone, Apple rục rịch trình làng 3 sản phẩm đột phá trong tháng 10 (10:07)
- Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" (28 phút trước)
- Tai nạn thương tâm trên đèo Prenn: Xe máy trượt lấn làn va chạm ô tô, một du khách Ấn Độ tử vong (37 phút trước)
- Hồ Quang Hiếu và thương hiệu mỹ phẩm riêng: Rời ghế Chủ tịch chỉ sau 5 tháng, thiệt hại tài chính vẫn là ẩn số (37 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 26/9: Giá vàng nhẫn tăng giảm bất thường (44 phút trước)
- Tổng thống Putin lên tiếng về thông tin Nga chuẩn bị tấn công châu Âu (55 phút trước)
- Vì sao phụ nữ thường cần ngủ nhiều hơn nam giới? (1 giờ trước)
- HLV Indonesia nói gì khi tung 10 cầu thủ nhập tịch ra sân ở FIFA ASEAN Cup? (1 giờ trước)
- Không cần mua iPhone mới, đây là 3 cách giúp máy cũ "lột xác" (1 giờ trước)
- Bắt kẻ giả danh cảnh sát cơ động chặn xe đòi tiền, gây tai nạn chết người tại Thái Nguyên (1 giờ trước)