-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Pháp luật
03/10/2018 01:05Hà Nội: Yêu cầu khởi tố hình sự nam thanh niên đi xe SH hành hung bà bầu 8 tháng sau va chạm giao thông
Ngày 2/10, chị Mai Phương (SN 1990, quê ở Thanh Hóa) cho biết đã viết đơn lên Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đề nghị khởi tố đối tượng Đỗ Thanh Phương (SN 1987, trú tại quận Nam Từ Liêm) với tội danh "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khoẻ người khác" theo quy định pháp luật.
Trước đó, tối 21/9, chị Phương được người thân chở đi qua nút giao đường Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng thì bất ngờ va chạm nhẹ với xe SH do Đỗ Thanh Phương điều khiển. Sau va chạm, hai xe máy vẫn đứng yên, cả ba người đều ngồi trên xe, không bị ngã.
Tuy nhiên đối tượng Đỗ Thanh Phương đã hùng hổ lao đến đánh tới tấp người thân của chị phương. Thấy vậy, chị này hốt hoảng can ngăn, không ngờ bị đối tượng Phương đánh ngã ra đường, xây xát một số vị trí trên cơ thể.
Thấy nạn nhân bùng bầu vượt mặt nhưng kẻ thanh niên hung hãn vẫn dọa dẫm rằng "mày có bầu tao cũng đánh, mày gọi công an tao đánh chết mày". Qúa sợ hãi, nạn nhân ngồi co rúm chờ người đi đường đến giải cứu.
Ngày 24/9, Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) cho biết đơn vị đã yêu cầu hai bên lên làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng Phương thừa nhận hành vi của mình. Công an phường Mỹ Đình 2 đã chuyển vụ việc lên công an quận Nam Từ Liêm thụ lý.
Nạn nhân cho biết hiện tại chị rất sợ hãi và ám ảnh vì các hành vi của Đỗ Thanh Phương. Gia đình nạn nhân mong muốn cơ quan công an nhánh chóng xử lý đối tượng theo quy định pháp luật để răn đe các đối tượng khác.
Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), phụ nữ đang mang thai là một trong những đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ. Hành vi của nam thanh niên đi xe SH thể hiện thói côn đồ, có dấu hiệu phạm Tội cố ý gây thương tích.
Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; có tính chất côn đồ.
Theo Bá Cường (Thời Đại)
- Hai "bạn gái" của người quá cố bất ngờ hỗn chiến đòi danh phận khiến quan tài suýt "bật nắp" (22:19)
- Iran giới hạn số lượng tàu, cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày (22:04)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (44 phút trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (49 phút trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (55 phút trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (1 giờ trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (1 giờ trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (3 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (3 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (3 giờ trước)