Pháp luật

Hai anh em ruột chậm phát triển cùng hầu tòa vì hiếp dâm trẻ em

Do là hàng xóm nên bị cáo với bị hại biết nhau. Các bị cáo lợi dụng em bé ngây thơ nên hết lần này đến lần khác rủ chơi chung, cho kẹo, cho tiền để được giở trò đồi bại.

Do là hàng xóm nên bị cáo với bị hại biết nhau. Các bị cáo lợi dụng em bé ngây thơ nên hết lần này đến lần khác rủ chơi chung, cho kẹo, cho tiền để được giở trò đồi bại.


Ngoài ra, tòa còn buộc hai bị cáo bồi thường cho bị tại tổng số tiền là 50 triệu đồng. Cả hai bị cáo đều bị bệnh tâm thần chậm phát triển.

Hai anh em bị cáo Lường và Dương tại phiên tòa sơ thẩm ngày 1-4.
 
Theo hồ sơ, Lường và Dương là hai anh em ruột và là hàng xóm với em HTPN (11 tuổi).

Khoảng tháng 5-2013, Lường chạy xe đạp đưa em gái đi học thì Dương cũng lấy xe đạp chạy theo sau.

Khi em gái vào lớp thì Lường và Dương đứng chơi cặp vách nhà vệ sinh của trường. Khi đó, bé N. (đang học lớp 2 tại trường này) đi vệ sinh. Thấy N. đi nhà vệ sinh một mình nên Lường nảy sinh ý định xấu liền rủ N. lại chơi.

Bé N. nghe lời chạy lại thì bị hai anh em Lường và Dương thay nhau làm hại.

Hai anh em này còn giở trò đồi bại với bé N. hai lần nữa thì bị người hàng xóm phát hiện. Sau đó gia đình bé N. báo công an.

Quá trình lấy lời khai, Lường và Dương đều có biểu hiện bất thường về thần kinh, chậm phát triển.

Kết luận pháp y tâm thần cho thấy hai anh em Lường, Dương trước, trong và sau khi gây án chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ, có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nhưng hạn chế do bệnh. Sau đó, Lường và Dương được đưa đi điều trị bắt buộc từ tháng 6-2014 đến tháng 11-2015 đã ổn định, không cần điều trị bắt buộc nữa. Cả Lường và Dương được kết luận bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ.

>> Thêm một học sinh tiểu học tố bị thầy giáo dâm ô
>> Thanh niên hiếp dâm bạn gái nhí quen qua mạng

Theo Nhẫn Nam (Pháp Luật TPHCM)