Pháp luật

Hại đời con riêng của vợ rồi đổ cho nạn nhân dụ dỗ

Ra tòa, "yêu râu xanh" đỗ lỗi cho con gái 12 tuổi của vợ dụ dỗ làm mình sa ngã. Ông ta cho rằng mình chỉ phạm tội giao cấu với trẻ em chứ không hiếp dâm.

Ra tòa, "yêu râu xanh" đỗ lỗi cho con gái 12 tuổi của vợ dụ dỗ làm mình sa ngã. Ông ta cho rằng mình chỉ phạm tội giao cấu với trẻ em chứ không hiếp dâm.

Trần Thanh Phương (54 tuổi) là một chủ thầu xây dựng ở TP Nha Trang (Khánh Hòa), nên thường xuyên phải làm xa nhà. Năm 2010, người đàn ông này thi công một công trình ở TP HCM và quen biết với chị Tú.

Mặc dù đã có vợ cùng 2 con trai ở Nha Trang, nhưng Phương vẫn mê mẩn sắc đẹp của người phụ nữ từng qua một đời chồng và có con gái tên Giang (15 tuổi).

Năm 2011, Phương quyết định ly hôn với vợ để cưới chị Tú và đón người phụ nữ cùng con gái về nhà trên đường Lê Hồng Phong (TP Nha Trang) sinh sống. Từ tháng 5 -10/2012, chị Tú quay lại TP HCM học nghề làm móng. Lợi dụng lúc vợ vắng nhà, Phương đã nhiều lần dụ dỗ với đứa con gái riêng (lúc này 12 tuổi).

Phương trước vành móng ngựa. Ảnh: H.P.


Sau khi chị Tú đi học về, Phương vẫn thường xuyên lén lút quan hệ với Giang. Nghe hàng xóm xì xầm về mối quan hệ bất thường của con gái và cha dượng nên chị quyết định theo dõi. Sau một thời gian, thấy Phương và Giang có những cử chỉ trên mức bình thường của 2 cha con, chị Tú sinh nghi nên mua camera về lắp trong phòng ngủ.

Trưa 4/8/2014, Phương đưa cháu Giang vào phòng ngủ của 2 vợ chồng để quan hệ và bị camera ghi lại. Chị Tú sao chép đoạn phim này ra USB rồi mang đến công an tố cáo.

Phương bị bắt và truy tố 2 tội Hiếp dâm trẻ em và Giao cấu với trẻ em. Ngày 3/12, TAND tỉnh Khánh Hòa đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

Chị Tú cùng con gái ngồi trong phòng xử án, thấy Phương bước vào, họ quay mặt đi mà không nói một lời. Sau khi VKS công bố cáo trạng, Phương nói bị Giang dụ dỗ, khiêu khích nên mới sa ngã. Ông ta cho rằng mình chỉ phạm tội Giao cấu với trẻ em chứ không Hiếp dâm.

Đồng thời, Phương khai chỉ quan hệ với Giang 2 lần giữa năm 2014, trong đó một lần bị vợ quay lại, chứ không phải là quan hệ với Giang từ năm 2012 như cáo trạng nêu.

Còn Giang nói bị cha dượng xâm hại rất nhiều lần, không thể nhớ hết chứ không phải chỉ 2 lần như Phương nói. Nạn nhân cho biết, Phương không đánh nhưng thường hăm dọa, ép phải quan hệ. Nhiều lần Giang định nói cho người thân biết, nhưng sợ mẹ làm lớn chuyện, bạn bè biết được nên xấu hổ không dám.

Chị Tú trình bày, Phương rất yêu thương 2 mẹ con. Thấy chồng không có con gái, lại tỏ ra chăm sóc cho Giang nên chị không nghi ngờ gì, không ngờ sự việc lại đến mức này. Mặc dù chính mình là người quay camera để tố cáo chồng, nhưng người phụ nữ này lại làm đơn kêu oan cho Phương.

Theo lời khai của Giang tại cơ quan điều tra, bé gái bị Phương làm "chuyện người lớn" lần đầu vào năm 2012 rồi kéo dài đến khi ông ta bị bắt. Còn chị Tú nói chỉ có đoạn phim quay lén được, chứ không biết gì về việc chồng xâm hại Giang, mọi việc đều nghe con gái kể lại.

HĐXX hỏi chị Tú không chứng kiến sự việc, sao lại kêu oan. Lúc này, người phụ nữ quay sang xin giảm nhẹ cho chồng: "Anh ấy đã lớn tuổi nên mong tòa tuyên mức án nhẹ để sớm về với gia đình".

Sau khi nghị án, nhận thấy trong vụ án còn nhiều tình tiết mâu thuẫn, đặc biệt là lời khai của bị cáo và nạn nhân nên HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra lại.

>> Cha dượng đồi bại hiếp dâm con riêng của vợ đến có thai
>> Vợ đặt camera quay phim tố chồng hiếp dâm con riêng
>> Cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ

Theo Khắc Thành (Zing.vn)