Ngày 1/6, Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giam ông Siu Yúi (68 tuổi) và Siu Dok (40 tuổi) về hành vi "Phá hoại chính sách đoàn kết".

Theo điều tra, từ đầu năm đến nay, Siu Yúi đã liên lạc qua mạng xã hội với Rah Lan Nglol (Ama Chăm) và Siu Luar – những người bị xác định là cầm đầu tổ chức "Hội người Thượng tị nạn" (MRO) ở nước ngoài – và được giao nhiệm vụ phát triển lực lượng trong nước, phục vụ mục đích ly khai, tự trị, thành lập nhà nước và tôn giáo riêng tại Tây Nguyên.

Siu Yúi (trái) và Siu Dok tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Gia Lai
Siu Yúi (trái) và Siu Dok tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Gia Lai

Cụ thể, Siu Yúi đã tuyên truyền, vận động người thân và một số người từng liên quan đến Fulro, Tin lành Đê Ga tham gia sinh hoạt theo "Blung Hlâu". Ông này đồng thời đăng tải, chia sẻ nhiều nội dung về tổ chức này trên mạng xã hội, trong đó có các bài viết xuyên tạc tình hình tự do tín ngưỡng, dân chủ, nhân quyền và kích động tư tưởng ly khai, tự trị.

Sau khi được Ama Chăm phong chức "mục sư", Siu Yúi đã hình thành các điểm nhóm cầu nguyện theo "Blung Hlâu". Ngày 12/4, ông này tổ chức lễ Báp-tem cho một số người tại xã Bàu Cạn và lôi kéo Siu Dok tham gia. Siu Dok bị cáo buộc giữ tiền quỹ phục vụ mục đích thành lập hội thánh riêng và nhà nước riêng theo chỉ đạo của nhóm trên.

Nhà chức trách cho biết, Siu Yúi từng có tiền án: bị kết án 6 năm tù về tội "Phá hoại chính sách đoàn kết" liên quan đến các vụ gây rối năm 2001. Năm 2021, ông này tiếp tục bị kiểm điểm do đăng tải, chia sẻ các nội dung bị cho là gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

PV (SHTT)