Pháp luật

Hai nữ lao công bị bắn khi đang quét rác: Lời khai lộ nguyên nhân

Theo lời khai ban đầu, hai nghi phạm đánh, bắn hai nữ lao công đang quét rác ở Quảng Ngãi là do bị nhắc nhở khi chạy xe nẹt pô.

Sáng 6/10, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Đức Nga (23 tuổi, quê xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) và Trần Viết Đông (24 tuổi, quê thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).

Nga và Đông là hai nghi phạm đã hành hung, dùng súng bắn 2 nữ lao công Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi vào rạng sáng 5/10.

Ngay sau khi bắt giữ, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành lấy lời khai hai nghi phạm Trần Viết Đông và Nguyễn Đức Nga.

Hai nữ lao công bị bắn khi đang quét rác: Lời khai lộ nguyên nhân
 Hai nghi phạm khi bị bắt giữ

Theo đó, khoảng 1h sáng 5/10 tại đường Phạm Văn Đồng, đoạn khu vực chợ tạm (TP Quảng Ngãi), Trần Viết Đông là người trực tiếp dùng súng hoa cải bắn 5 phát đạn vào đùi và chân hai nữ lao công Võ Thị Lưu (42 tuổi) và Lê Thị Minh Khải (35 tuổi) khi hai người đang quét rác trên tuyến đường này.

Trong khi đó, Nguyễn Đức Nga là người tham gia giúp sức, thực hiện hành vi đánh hai lao công trên.

Cũng theo lời khai hai nghi phạm, trước đó, khi hai đối tượng chạy trên đường Phạm Văn Đồng, đến quán Dê Nhựt đã nẹt pô gây ồn ào và bị hai nữ lao công nhắc nhở. Đông và Khải quay lại chửi hai người này rồi bỏ đi.

Do bực tức, Đông về phòng trọ tại thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa lấy súng. Khoảng 1h sáng cùng ngày hai nghi phạm lên xe máy quay lại đường Phạm Văn Đồng tìm hai nữ lao công nhắc nhở mình trước đó để đánh đập và bắn.

Sau khi gây án, hai đối tượng mang súng về phòng trọ cất giấu rồi bỏ trốn qua các huyện ở Quảng Ngãi, sau đó di chuyển bằng xe máy lên huyện Ba Tơ. Tại đây, hai đối tượng ngủ trong rừng xã Ba Tô, huyện Ba Tơ. Sáng 6/10, khi đi xe máy lên Kon Tum thì bị công an bắt.

Kiểm tra phòng trọ hai đối tượng thuê tại tổ dân phố 3, thị trấn La Hà, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vật dụng nghi là súng các loại, bình bơm hơi, rựa, máy tính, máy in màu…Xác minh ban đầu, hai nghi phạm trên chưa có tiền án.

Trước đó, như đã đưa tin, vào lúc 1h sáng ngày 5/10, hai nhân viên Công ty CP Môi trường Đô Thị Quảng Ngãi là chị Võ Thị Lưu và Lê Thị Minh Khải, khi đang thu dọn rác tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) thì bị hai đối tượng dùng hung khí gây thương tích.

Chị Lưu và Khải được người dân và công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đưa vào Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng cấp cứu trong tình trạng bị thương, chảy máu ở chân.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng (Quảng Ngãi) đã phẫu thuật lấy đạn ra khỏi cơ thể hai nữ lao công. Dị vật có hình viên đạn chì nhưng rất may hai nạn nhân không bị liệt chi dưới, không tổn thương thần kinh và hiện sức khỏe tạm thời ổn định.

Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, hung khí mà đối tượng dùng để gây thương tích cho 2 nhân viên Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi là súng tự chế.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ…

Theo Hải Ninh (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hai-nu-lao-cong-bi-ban-khi-dang-quet-rac-loi-khai-lo-nguyen-nhan-1908276.html